Khởi tố 2 nhân viên đường sắt vụ tàu đâm ô tô khiến 3 người thương vong

Trần Cường
Trần Cường
21/06/2021 19:05 GMT+7

Vi phạm quy tắc nghề nghiệp khiến tàu hỏa tông văng ô tô làm 3 người thương vong, 2 nhân viên đường sắt bị khởi tố để phục vụ điều tra.

Chiều 21.6, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Công anh H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Uyên (31 tuổi, nhân viên gác chắn ga Trị Bình) và Nguyễn Thanh Cương (44 tuổi, nhân viên trực ban chạy tàu ga Trị Bình), cùng trú H.Bình Sơn, để làm rõ tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”, quy định tại khoản 1 điều 129 bộ luật Hình sự.

Khởi tố 2 nhân viên đường sắt vụ tàu hỏa đâm ô tô làm chết người

Theo đại diện Cục CSGT, 2 bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra vì liên quan đến vụ tàu hàng tông ô tô khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 7.3, tại km91+580, đoạn đường ngang có phòng vệ, có người gác thuộc khu vực thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn), tàu hàng SH3 do lái tàu Trần Thanh Luân thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng điều khiển đã tông vào xe ô tô mang biển số 76A-129.13.
Cú tông mạnh khiến xe ô tô văn xa nhiều mét, 1 người chết, 2 người bị thương, xe ô tô hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến tàu hàng SH3 bị vỡ hộp cát đầu máy, cong bậc lên xuống và làm chậm lịch trình hơn 70 phút.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm an toàn giao thông đường sắt (Cục CSGT) phối hợp với Công an H.Bình Sơn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức thực nghiệm hiện trường, thực nghiệm quy trình tác nghiệp của nhân viên trực ban chạy tàu và nhân viên gác chắn để phục vụ điều tra.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 9.6, Công an H.Bình Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa đâm ô tô khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.