Khởi tố 2 người hành hung phóng viên Đài PT-TH Hà Nội khi đang tác nghiệp

Trần Cường
Trần Cường
17/06/2023 20:07 GMT+7

Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố 2 người đàn ông hành hung phóng viên Đài PT-TH Hà Nội, khi phóng viên đang tác nghiệp, ghi hình về hoạt động kinh doanh quạt tích điện giữa cao điểm nắng nóng.

Tối 17.6, lãnh đạo Công an Q.Đống Đa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phương (42 tuổi, trú xã Xuân Phú, H.Xuân Trường, Nam Định) và Lê Văn Hưng (39 tuổi, trú P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội "cố ý gây thương tích".

Hưng và Phương là 2 người đã hành hung phóng viên Đài PT-TH Hà Nội, khi phóng viên này đang tác nghiệp.

Khởi tố 2 người hành hung phóng viên Đài PT-TH Hà Nội khi đang tác nghiệp - Ảnh 1.

Hai bị can trong vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Khởi tố 2 người hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Trước đó, chiều 6.6, khi nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội triển khai máy để ghi hình việc người dân đi mua quạt tích điện giữa cao điểm nắng nóng trước cửa hàng quạt điện ở phố Đông Các thì một đối tượng đi đến, yêu cầu không được quay phim, chụp ảnh.

Dù được giải thích khu vực tác nghiệp dưới lòng đường, ở nơi không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nhưng đối tượng này vẫn lớn tiếng quát mắng, đồng thời túm cổ áo, đạp ngã phóng viên T.T.C (Đài PT-TH Hà Nội). 

Tiếp đó, một đối tượng khác đứng bên ngoài cũng lao vào hành hung phóng viên T.T.C. Khi phóng viên đã nằm gục trên đường, 2 đối tượng này vẫn tiếp tục hung hăng, mặc sự can ngăn của mọi người.

Khởi tố 2 người hành hung phóng viên Đài PT-TH Hà Nội khi đang tác nghiệp - Ảnh 2.

Phương và Hưng hành hung phóng viên T.T.C

CHỤP MÀN HÌNH

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.6

Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội đã đến trụ sở Công an P.Ô Chợ Dừa trình báo, đồng thời đưa phóng viên T.T.C vào bệnh viện cấp cứu, điều trị do bị đa chấn thương.

Trước tính chất của vụ việc, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an Q.Đống Đa vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Công an Q.Đống Đa đã triệu tập Phương và Hưng đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Phương và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh, gây thương tích cho anh T.T.C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.