Khơi sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của đất nước

12/08/2022 10:30 GMT+7

Hôm qua (11.8), nhiều đơn vị đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh . Theo đánh giá chung, hầu hết các văn kiện báo cáo tại đại hội đều có nhiều nội dung sáng tạo, có chiều sâu...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, có sự tham dự của GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Bùi Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Phát biểu tại đại hội, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự đóng góp của đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng đội ngũ cán bộ Đoàn của học viện trong nhiệm kỳ tới phải phát huy sự sáng tạo, xung kích, trách nhiệm để tìm ra giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động Đoàn tại học viện. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, cách thức thu hút tập hợp đoàn viên phải phù hợp yêu cầu của tình hình mới, khơi sức trẻ tham gia các vấn đề trọng điểm của học viện, cũng như của đất nước.

Anh Ngô Văn Cương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Văn Điệp

Ông Thắng đề nghị đoàn viên, thanh niên học viện phải là lực lượng xung kích đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện mong muốn và có niềm tin các đoàn viên thanh niên với sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết sẽ có nhiều phương pháp, cách thức đấu tranh phù hợp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu tại đại hội đã trực tiếp bầu anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên học viện khóa II, làm Bí thư Đoàn thanh niên học viện khóa III.

Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Cùng ngày, tại Hà Nội, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ X đã diễn ra, với sự tham gia của 274 đại biểu đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân chủng. Tới dự và chỉ đạo đại hội có trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, trung tướng Trần Ngọc Quyến đánh giá cao nhiều phong trào thiết thực của tuổi trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân và cho rằng đoàn viên, thanh niên luôn xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, khai thác làm chủ vũ khí, khí tài mới, cải tiến; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III

Trung tướng Trần Ngọc Quyến cũng lưu ý về thực trạng một số tổ chức Đoàn chưa nắm vững tình hình và diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên và yêu cầu cần tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và quân chủng.

Xây dựng thế hệ thanh niên ngoại giao phát triển toàn diện

Cũng trong ngày 11.8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao với sự tham dự của 112 đại biểu đến từ 30 cơ sở Đoàn và bầu ra 17 đại biểu cho Ban chấp hành. Tới dự và chỉ đạo đại hội có ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan T.Ư, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn khối.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Điệp ghi nhận các thành tích Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao đã đạt được và khẳng định nhiệm kỳ vừa qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Ngoại giao có sự phát triển mạnh mẽ, đã làm rất tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Hướng tới xây dựng một thế hệ thanh niên ngoại giao phát triển toàn diện, hiện đại, vững tư tưởng, giàu tri thức và mạnh về kỹ năng thời đại.

“Các đoàn viên, cán bộ trẻ của Bộ Ngoại giao đã xung kích, chủ động đăng ký và chấp hành phân công điều động của lãnh đạo trong các nhiệm vụ của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại các địa bàn khó khăn” anh Nguyễn Ngọc Điệp đánh giá.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cũng đánh giá cao tinh thần xung kích gắn với các phong trào tuổi trẻ của Bộ. Thứ trưởng nêu rõ đoàn viên, thanh niên cần rèn luyện qua công việc và thử thách, bên cạnh đó tổ chức Đoàn cũng cần nâng cao chất lượng như thúc đẩy các phong trào và gắn với các công tác của Bộ trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cũng đánh giá rất cao về cách tổ chức khi đã vận dụng các công nghệ số trong công tác tổ chức đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.