Khôi phục nơi thờ tự các công thần triều Nguyễn

27/04/2015 16:19 GMT+7

(TNO) Sáng 27.4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng Miền Trung khánh thành công trình phục hồi di tích Tả Tùng Tự, nằm trong khu vực Thế Miếu (Đại nội, Huế).

(TNO) Sáng 27.4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Triển khai Công nghệ Xây dựng Miền Trung khánh thành công trình phục hồi di tích Tả Tùng Tự, nằm trong khu vực Thế Miếu (Đại nội, Huế).

Hoàn thành khôi phục nơi thờ tự các công thần triều Nguyễn 1Di tích Tả Tùng Tự sau khi hoàn thành khôi phục
Cùng với việc khánh thành công trình, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng tổ chức lễ an vị các án thờ và bài vị của các công thần dưới triều Nguyễn đã từng được bài trí tại đây.
Tả Tùng Tự là 1 trong 9 công trình kiến trúc thuộc cụm di tích Thế Miếu triều Nguyễn tại Đại nội, Huế.
Sau năm 1975, cụm công trình kiến trúc này bị hư hại, xuống cấp. Ngoài 5 công trình là Thế Miếu, Hưng Miếu, Hiển Lâm Các, Thần Trù và Thổ Công Từ tuy xuống cấp nhưng vẫn còn, các công trình Tả Tùng Tự, Hữu Tùng Tự, Thần Khố và Canh Y Điện đã bị đổ nát hoàn toàn.
Trong đó, di tích Tả Tùng Tự (nơi thờ tự các công thần quan trọng nhất của triều Nguyễn) chỉ còn lại phần nền móng và 2 bức tường đầu hồi với dấu tích các cấu kiện của bộ khung chịu lực.
Dự án phục hồi di tích Tả Tùng Tự được khởi công từ tháng 2.2014, với kinh phí hơn 11,5 tỉ đồng.
Sau hơn một năm trùng tu, dự án đã hoàn thành khôi phục lại di tích này, góp phần từng bước làm hồi sinh các công trình trong Hoàng Cung triều Nguyễn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử thuộc quần thể di tích cố đô Huế. 
Hoàn thành khôi phục nơi thờ tự các công thần triều Nguyễn 2
Hoàn thành khôi phục nơi thờ tự các công thần triều Nguyễn 3
Hoàn thành khôi phục nơi thờ tự các công thần triều Nguyễn 4Một số hình ảnh di tích Tả Tùng Tự đổ nát trước đây - Ảnh tư liệu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.