Khôi phục đủ nội dung, Quả bóng vàng Việt Nam 2022 hồi hộp chờ AFF Cup

27/10/2022 16:32 GMT+7

Việc chương trình Quả bóng vàng Việt Nam 2022 khôi phục đủ 12 giải thưởng đánh dấu sự hồi phục của bóng đá Việt Nam , và không bất ngờ khi AFF Cup 2022 sẽ là thước đo đáng chú ý nhất.

Giải thưởng Quả bóng vàng 2022 đánh dấu sự hồi phục hoàn toàn của bóng đá Việt Nam

Độc LẬp

Chương trình Quả bóng vàng Việt Nam 2022 đã chính thức được khởi động từ ngày 27.10 với nét đáng chú ý khi đã hồi phục toàn bộ 12 hạng mục giải thưởng quen thuộc.

Bên cạnh 9 hạng mục đã được trao giải ở năm ngoái gồm Quả bóng vàng - bạc - đồng nam/nữ/futsal thì năm nay 3 giải thưởng cầu thủ ngoại xuất sắc nhất, cầu thủ trẻ nam xuất sắc và cầu thủ nữ xuất sắc nhất cũng đã được khôi phục đầy đủ.

Trưởng BTC Nhà báo Nguyễn Nhật, phó tổng biên tập thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng nhấn mạnh: "Như chúng ta đã biết, sau 2 năm đại dịch Covid-19, BTC Quả bóng vàng cũng gặp những khó khăn chung của đất nước, TP.HCM và bóng đá Việt Nam.

BTC Quả bóng vàng Việt Nam 2022 tri ân các đơn vị tài trợ và đồng hành

Độc Lập

Năm ngoái, một số hạng mục tạm thời chưa triển khai, nhưng năm nay những giải thưởng truyền thống Quả bóng vàng Việt Nam sẽ trở lại. Ai cũng cảm nhận được không khí bóng đá Việt Nam trong năm 2022 khi ngay mùng 1 Tết đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thắng Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

Đó là cơ sở và niềm khích lệ, tiếp theo đó bóng đá Việt Nam đã gặt hái được những thành công đáng tự hào. Sự mong chờ kéo dài liên tục, đến cuối năm nay vì tuyển Việt Nam đặt mục tiêu lớn ở giải AFF Cup 2022.

Chúng ta đặt ra lộ trình, theo sát từng trận đấu cuối cùng của AFF Cup để đưa đưa ra lá phiếu bầu chọn. Từ đó giới bầu chọn có cơ sở và có niềm tin, để bầu chọn ra người xuất sắc nhất".

Cũng theo BTC giải Quả bóng vàng 2022, ngày 20.11 các phiếu bầu sẽ được gửi đến hội đồng bầu chọn gồm các chuyên gia bóng đá, HLV các đội tuyển, HLV, đội trưởng các CLB V-League, đội nữ, đội futsal và đại diện các cơ quan báo, đài trên cả nước.

Hạn chót thu phiếu sẽ là ngày 18.1, 2 ngày sau trận chung kết AFF Cup 2022 (diễn ra từ 20.12.2022 - 16.1.2023). Đây được xem là cột mốc hợp lý vì AFF Cup 2022 vẫn là chiến dịch lớn nhất năm của bóng đá Việt Nam, có sức nặng quyết định đến các lá phiếu của hội đồng bầu chọn.

Dự kiến, gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam bước sang tuổi 27 sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 2.2022. Những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam đang gồm Tiến Linh (CLB Bình Dương), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thành Chung (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.