Vì sao khôi nguyên giải Nobel tin 'chúng ta sẽ ổn thôi', dịch COVID-19 sẽ ‘qua đi nhanh chóng’?

Khánh An
Khánh An
24/03/2020 16:15 GMT+7

Chuyên gia vật lý sinh học Michael Levitt, người từng dự báo chính xác tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc , đưa ra dự báo và khuyên mọi người không nên hoảng hốt.

Tờ Los Angeles Times ngày 24.3 dẫn lời chuyên gia Michael Levitt tại Đại học Stanford (Mỹ) dự báo COVID-19 sẽ qua đi nhanh chóng và “chúng ta sẽ ổn”.
Chuyên gia vật lý sinh học 73 tuổi này từng được trao giải Nobel hóa học vào năm 2013 nhờ công trình “phát triển các mô hình đa phạm vi cho các hệ thống hóa học phức tạp” cùng đồng tác giả Arieh Warshel.
Ông Levitt bắt đầu phân tích các ca COVID-19 trên thế giới từ tháng 1 và tính toán chính xác rằng Trung Quốc sẽ vượt qua thời gian tồi tệ nhất của dịch bệnh trước khi nhiều chuyên gia y tế đưa ra dự đoán.

[VIDEO] Khôi nguyên giải Nobel tin "chúng ta sẽ ổn", kêu gọi mọi người đừng hoảng hốt vì dịch Covid-19

Giờ đây, ông đưa ra dự báo tương tự cho Mỹ và các nước khác đang đối phó với đại dịch.
Trong khi nhiều chuyên gia cảnh báo rằng dịch COVID-19 sẽ kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm, gây ảnh hưởng lớn và thậm chí hàng triệu người chết, ông Levitt cho biết các số liệu không thể hiện viễn cảnh tàn khốc đó, đặc biệt tại những nơi áp dụng các biện pháp giúp người dân tránh tiếp xúc ở khoảng cách hợp lý.
“Điều chúng ta cần là kiểm soát sự hoảng hốt. Chúng ta sẽ ổn”, ông nhấn mạnh.
Trong nghiên cứu của ông về Trung Quốc, ông lưu ý rằng vào ngày 31.1, số ca tử vong ở Trung Quốc là 46 ca, so với 42 ca vào ngày trước đó.
Dù số ca tử vong có tăng, tốc độ tăng đã bắt đầu chậm lại. Theo suy luận của ông, số lượng ca tử vong mới không quan trọng bằng việc tốc độ tăng đã giảm đi, và đó là dấu hiệu sớm cho thấy quỹ đạo của dịch bệnh có thể đã thay đổi.

[VIDEO] Hơn 6.000 ca tử vong vì Covid-19 tại Ý, châu Âu mạnh tay chống dịch

Dễ hiểu hơn, ông mô tả dịch bệnh giống như một chiếc xe hơi phóng trên cao tốc, dù vận tốc nó tiếp tục tăng thêm nhưng nó không tăng tốc nhanh như lúc đầu.
“Điều này cho thấy tốc độ tăng số ca tử vong sẽ chậm lại hơn trong tuần tới”, ông viết trong báo cáo gửi cho bạn bè vào ngày 1.2 và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội tại Trung Quốc, đồng thời cho biết số ca tử vong sẽ giảm mỗi ngày.
Ba tuần sau đó, ông Levitt phát biểu trên tờ China Daily rằng virus đã đạt đỉnh và dự báo dịch sẽ kết thúc ở Trung Quốc với 80.000 ca nhiễm và 3.250 ca tử vong.

[VIDEO] Bài học gì từ Trung Quốc đại lục trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19?

Dự báo này tỏ ra rất chính xác vì đến ngày 16.3, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 80.298 ca nhiễm và 3.245 ca tử vong. Số ca nhiễm mới sau đó giảm xuống khoảng 25 ca mỗi ngày và phần lớn các ca nhiễm gần đây là do lây lan từ bên ngoài.
Ông nhận thấy xu hướng tương tự của COVID-19 tại các nước khác, kể cả những nước chưa áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa như Trung Quốc.
Phân tích số liệu từ 78 nước ghi nhận hơn 50 ca COVID-19 mỗi ngày, ông nhận thấy “dấu hiệu hồi phục” tại nhiều nước. “Số liệu vẫn khá lộn xộn, nhưng rõ ràng có dấu hiệu tăng chậm lại”, chuyên gia này phân tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.