Khối ngoại đổ hơn 3,3 tỉ USD vào bất động sản

Mai Phương
Mai Phương
31/08/2022 12:17 GMT+7

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phục hồi mạnh so với trước khi có dịch Covid-19 .

Báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn gần 16,8 tỉ USD vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2022. Số vốn ngoại đầu tư trực tiếp (FDI) giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng trong đó, riêng vốn FDI rót vào ngành kinh doanh bất động sản lại tăng vọt với hơn 3,3 tỉ USD, chiếm 19,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Con số đăng ký này đã tăng cao hơn gấp đôi so với số vốn 1,6 tỉ USD mà ngành bất động sản thu hút được của 8 tháng năm 2021.

Thậm chí, vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 8 tháng năm nay cũng đã cao hơn cùng kỳ năm 2019 và sắp bằng nguồn vốn cả năm 2019 - là năm vốn FDI vào Việt Nam nói chung rất cao trước khi có đại dịch Covid-19 diễn ra (cả năm 2019 vốn FDI vào bất động sản là 3,88 tỉ USD).

Vốn FDI rót vào bất động cao hơn trước khi đại dịch Covid-19

Ngọc Dương

Nhiều chuyên gia và tổ chức thế giới đang đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Với các yếu tố như vĩ mô ổn định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giúp kinh tế phục hồi nhanh... đã tạo dựng niềm tin của các doanh nghiệp FDI để rót vốn đầu tư.

Tính lũy kế đến hết năm 2021, khối ngoại đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành của Việt Nam. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 241,9 tỉ USD, chiếm 59,3% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai khi thu hút gần 61,8 tỉ USD...

Trong 8 tháng năm 2022, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 4,53 tỉ USD giảm 27% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 3,5 tỉ USD, tăng 43,7% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,5 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.