Khởi động sân chơi sáng tạo cho thanh thiếu nhi

17/12/2022 13:45 GMT+7

Trải qua 18 lần tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên , nhi đồng tỉnh Thanh Hóa đã thu hút hàng ngàn mô hình, sản phẩm tham dự, phát huy được tư duy sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Ngày 17.12, tại Trường THPT Lương Đắc Bằng (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa, Sở GD-ĐT, Sở KH-CN Thanh Hóa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 và phát động cuộc thi lần thứ 19, năm 2023.

Đại diện Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học sinh đoạt giải

Minh Hải

Đây là cuộc thi do liên ngành ở tỉnh Thanh Hóa tổ chức, nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do T.Ư Đoàn phát động, để khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 175 mô hình, sản phẩm tham dự, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như: sản phẩm đồ dùng học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm sinh hoạt gia đình, sản phẩm bảo vệ môi trường… Tác giả của các tác phẩm là học sinh các cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thể thức cuộc thi, Ban tổ chức đã chấm và lựa chọn 17 mô hình tiêu biểu có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng vào thực tế cao, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Trong 17 sản phẩm được lựa chọn trao giải, có 2 giải nhất, gồm mô hình “Bè nổi hình lục giác trồng cây thủy sinh làm từ chai nhựa tái chế góp phần lọc nước ô nhiễm tại các con sông và tạo cảnh quan trong khu dân cư, đô thị”. Tác giả là nhóm 5 học sinh của Trường THPT Hoằng Hóa 4 (H.Hoằng Hóa).

Tác phẩm cũng đoạt giải nhất là mô hình “Chế tạo đồng phục học sinh tích hợp phao cứu sinh tự động góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong học sinh”, của nhóm 5 tác giả đều là học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng. Các giải thưởng còn lại gồm 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa đã trải qua 18 năm tổ chức, đã khẳng định được giá trị, sự hiệu quả, sức lan tỏa của cuộc thi tới các bạn thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo anh Châu, cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích để khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học kỹ thuật trong đời sống, học tập; phát huy được tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng.

“Chúng tôi tin tưởng với nỗ lực của Ban tổ chức và các cơ quan, địa phương sẽ giúp cho cuộc thi trở thành cầu nối để thanh thiếu niên, nhi đồng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Từ đó, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện tính sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai”, anh Châu nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.