Khởi động cuộc bình chọn '100 cuốn sách nên đọc trong đời'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
07/04/2022 10:38 GMT+7

Chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 (21.4), công ty CP sách Omega vừa ra mắt dự án Tủ sách Đời người và chính thức khởi động cuộc bình chọn 100 cuốn sách nên đọc trong đời với nhiều nội dung hấp dẫn.

Chia sẻ về dự án Tủ sách Đời người và cuộc bình chọn 100 cuốn sách nên đọc trong đời, bà Trần Hoài Phương – Giám đốc sản xuất Omega Plus cho biết: "Là một đơn vị xuất bản, Omega Plus luôn mong muốn đóng góp vào tiến trình chung bằng những hành động cụ thể, qua việc chúng tôi khởi xướng dự án Tủ sách Đời người. Trong suốt những năm qua, Omega Plus đã không ít lần nhận được những câu hỏi từ các độc giả, mà trở đi trở lại nhiều nhất vẫn là những câu hỏi quen thuộc: đọc gì, đọc như thế nào, và làm thế nào để việc đọc trở thành một điều thiết thân, tự nhiên như nếp sinh hoạt bình thường trong mỗi gia đình?".

Nam kỳ và cư dân - một bộ sách hay vừa xuất bản đang được độc giả tìm đọc

Cũng theo bà Hoài Phương: "Nếu tìm kiếm đâu đó trên internet, chúng ta sẽ thấy không ít các danh mục khuyến đọc, với nhiều tiêu chí lựa chọn theo thể loại, theo chủ đề, theo các nhu cầu cụ thể, theo các lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu quan niệm về sách như một người bạn theo suốt cuộc đời một con người, hẳn danh mục những cuốn sách cần thiết sẽ phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Vì vậy mà nhu cầu ra đời Tủ sách Đời người là vô cùng cấp bách và có ý nghĩa".

Đặt mục tiêu cùng cộng đồng chung tay xây dựng tủ sách tinh tuyển tối thiểu 100 đầu sách kinh điển, có giá trị và sức sống lâu bền, phù hợp với nhiều thế hệ người đọc nhằm cung cấp cho độc giả Việt, danh mục đầy đủ những cuốn sách đáng đọc nhất trong từng giai đoạn cuộc đời, góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới từng gia đình, từng cá nhân nên Omega Plus đã chính thức phát động cuộc bình chọn 100 cuốn sách nên đọc trong đời.

Tiêu chí, cách thức lựa chọn danh mục sách như sau: Không giới hạn ngôn ngữ gốc, quốc gia – châu lục, thời điểm ra đời. Dự án đặt mục tiêu tinh tuyển tối thiểu 100 cuốn sách với các tiêu chí: những cuốn sách có giá trị lâu bền đã được thời gian khẳng định; gần gũi với đại chúng, dễ tiếp nhận; được thiết kế có hệ thống nương theo nhu cầu các giai đoạn phát triển của đời người; hướng tới trở thành tủ sách cơ bản trong các gia đình người Việt. Mục tiêu tủ sách là vừa cung cấp tri thức nền tảng, vừa giúp định hình, phát triển nhân cách đồng thời có thể nâng đỡ, bồi đắp tâm hồn mỗi người, đặc biệt là với bạn đọc trẻ tuổi.

Đây sẽ là một trong những mục tiêu trọng yếu của dự án xây dựng Tủ sách Đời người với sự đồng hành của các các đơn vị uy tín trong lĩnh vực xuất bản – truyền thông, quan tâm đến phát triển văn hóa, đặc biệt là văn hóa đọc ở Việt Nam, cùng sự tư vấn, phản biện, đóng góp của Ban cố vấn chuyên môn là những học giả, nhà nghiên cứu, những người có trải nghiệm và hiểu biết về văn hóa đọc của người Việt. Các tác phẩm được cộng đồng bình chọn sẽ được đánh giá và chọn lọc kỹ lưỡng bởi Ban cố vấn chuyên môn và được đưa vào xuất bản trong dự án Tủ sách Đời người.

9 cuốn sách hay được cho là nên đọc trước tuổi 20

T.L

Được biết, sắp tới chuỗi các hoạt động xoay quanh Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 diễn ra trong tháng 4 sẽ phong phú với nhiều hình thức như giới thiệu các câu lạc bộ sách, các mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, các tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, các hoạt động hướng dẫn kỹ năng đọc sách, các cuộc thi đại sứ văn hóa đọc, tuyên truyền và quảng bá sách.

Muốn phát triển nền văn hóa đọc phải là sự chung tay của các nhà quản lý và cơ quan quản lý nhà nước, của cộng đồng xã hội và của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Đó cũng chính là lý do trong xây dựng kế hoạch dự án, Omega Plus ngoài kỳ vọng Tủ sách Đời người có thể trở thành tủ sách cốt lõi trong mỗi gia đình Việt, Omega Plus đặt ra mục tiêu đồng thời thiết kế, triển khai các hoạt động chia sẻ, thảo luận, các chương trình trải nghiệm, hướng dẫn đọc nhằm xây dựng, thúc đẩy thói quen, nề nếp đọc trong mỗi gia đình Việt, gồm 7 tủ sách nhỏ theo chủ đề bao gồm: Thiếu nhi; Văn học kinh điển thế giới, Văn học Việt Nam; Phát triển bản thân; Phong tục - tập quán; Văn hóa - giáo dục; Lịch sử - tư tưởng.

Nhiều tác phẩm mới của Omega Plus sẽ được gợi ý độc giả bình chọn trong Tủ sách Đời người

NXB

Ngoài ra, đơn vị tổ chức cuộc bình chọn 100 cuốn sách nên đọc trong đời cũng có gợi ý sẵn một số cuốn sách tiêu biểu ở từng thể loại để độc giả có thể tham khảo và thuận tiện bình chọn tại địa chỉ: https://binhchon.tusachdoinguoi.vn/ (từ nay đến ngày 17.4. Kết quả được công bố vào ngày 20.4 với nhiều phần thưởng may mắn từ Omega+ và nhà tài trợ Fonos vô cùng giá trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.