Khởi động cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

19/10/2021 06:16 GMT+7

UBND TP.HCM đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 15.900 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn năm 2021 - 2025.

Ngày 18.10, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết TP.HCM gặp nhiều khó khăn sau gần 5 tháng phòng chống dịch Covid-19.

Từ tháng 1 - 9, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội giảm mạnh, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) ước giảm 4,98%, tổng số vốn đầu tư công giải ngân chỉ đạt 32% kế hoạch…

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình kiến nghị HĐND TP.HCM cho lùi thời gian thu phí dịch vụ hạ tầng cảng biển đến ngày 1.4.2022 để hỗ trợ doanh nghiệp. UBND TP.HCM cũng đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 15.900 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), dự kiến triển khai trong giai đoạn năm 2021 - 2025.

Cũng tại kỳ họp, ông Bình đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 với tổng kinh phí khoảng 427 tỉ đồng. Ước tính có gần 2 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên được hưởng gói hỗ trợ này…

Liên quan đến công tác hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho hay nhiều người dân phản ánh về việc chưa được tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ và TP.HCM. Đáng chú ý, bà Châu cho rằng vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách phòng chống dịch để trục lợi, nên kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH và chính quyền địa phương rà soát kỹ lại các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ, xem xét thỏa đáng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, thừa nhận do số người cần được hỗ trợ quá lớn, nên có sự thiếu sót.

Chiều 18.10, tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, đề xuất TP.HCM nghiên cứu ngày tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.