Khơi dậy tình yêu quê hương trong người trẻ

Khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước; giúp người trẻ lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng... là những mục tiêu mà Đại hội đại biểu Hội LHTN VN các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Phước và Thanh Hóa đặt ra.

Thanh niên sống có ích

Trong hai ngày 30 và 31.10, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN Nguyễn Tường Lâm.
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” càng đi vào chiều sâu với 105 chương trình “Tình nguyện mùa đông”, 77 chương trình “Xuân biên giới, Tết nghĩa tình”, 20 chương trình “Tháng 3 biên giới”, 57 ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, 5 chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, 5 chiến dịch tình nguyện quốc tế tại Lào...
Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được. Ông Hùng nhắn nhủ các cấp bộ Hội tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy lòng yêu nước cho thanh niên, tạo điều kiện xây dựng, hình thành thế hệ thanh niên sống có ích, sống lành mạnh, có hoài bão lớn. Cần phải tạo cho thanh niên sức đề kháng đối với những luận điệu của lực lượng thù địch, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Đồng thời giúp thanh niên tránh xa tệ nạn ma túy, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành...
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN VN, đánh giá rất cao việc đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ trước. Anh Lâm cho rằng Hội tiếp tục xây dựng lớp thanh niên có kỹ năng, có lối sống văn minh, dám nghĩ dám làm.
Đại hội đã hiệp thương cử 33 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh; hiệp thương trực tiếp cử chị Trần Thị Thu (Phó bí thư Tỉnh đoàn) giữ chức Chủ tịch Hội. Dịp này, T.Ư Hội LHTN VN, UBND tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2014 - 2019, trong đó có PV Nguyễn Phúc của Báo Thanh Niên tại Quảng Trị.

Anh Lê Văn Châu tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN Thanh Hóa

Trong hai ngày 29 - 30.10, Hội LHTN VN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 45 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Thanh Hóa khóa VI; chọn cử anh Lê Văn Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Thanh Hóa khóa V, tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Thanh Hóa khóa VI.    
Minh Hải

Vai trò thanh niên rất lớn

Cũng các ngày 30 và 31.10, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN.
Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh định hướng và tầm nhìn đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ phấn đấu thành đô thị loại 1 trực thuộc T.Ư. Để hoàn thành các mục tiêu chiến lược cần sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng thanh niên có vai trò, vị trí hết sức to lớn.
Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, đề nghị các cấp bộ hội cần tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ mới, phát huy tính tích cực của mạng xã hội trong việc đổi mới phương thức truyền thông. Hiệu quả cuối cùng của phong trào trong nhiệm kỳ là hình ảnh thanh niên Khánh Hòa phải đẹp hơn, với nhiều nét tích cực hơn trong đời sống xã hội, trong sự phát triển của tỉnh.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử 44 anh, chị tham gia Ủy ban Hội. Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) cũng vừa diễn ra. Bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước; anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã đến dự.
Trong 5 năm qua, Hội LHTN Bình Phước đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ các thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, đề nghị Hội cần phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, dấn thân, nắm bắt cơ hội và khẳng định mình bằng tri thức với khát vọng vươn cao.
Anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đề nghị Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước cần chủ động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều giải pháp cụ thể; xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh, phải thực sự là của thanh niên, vì thanh niên, là người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của thanh niên; Hội cần tiếp tục cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; vận động thanh niên tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.
Đại hội đã hiệp thương chọn cử ra 43 anh, chị tham gia Ủy ban Hội tỉnh khóa VII và 11 anh, chị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội Hội toàn quốc. Anh Mai Xuân Tuân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.