Khơi dậy tinh thần tự lực

Thu Hằng
Thu Hằng
04/02/2024 06:00 GMT+7

Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ cuối năm, nhiều địa phương gửi công văn đề nghị T.Ư xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán.

Năm nay, theo Bộ LĐ-TB-XH, tính đến giữa tháng 1, có 16 địa phương gửi văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ tổng cộng hơn 14.100 tấn gạo cứu đói cho trên 181.000 hộ dân với hơn 935.000 nhân khẩu nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt 2024.

Chuyện đáng nói là, sau khi Bộ LĐ-TB-XH công bố danh sách các địa phương xin T.Ư hỗ trợ gạo, mới đây, lãnh đạo tỉnh Quảng BìnhQuảng Trị đã có công văn gửi Bộ LĐ-TB-XH về việc xin không nhận hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Lý do được các địa phương đưa ra là đã "tự lo được" nguồn lực để hỗ trợ các hộ dân nên xin không nhận hỗ trợ gạo.

Tiếp theo hai tỉnh trên, Cà Mau vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB-XH về việc không nhận hỗ trợ trên 1.000 tấn gạo cứu đói trong dịp tết. Theo ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đề nghị không nhận gạo từ Chương trình hỗ trợ của T.Ư dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là do địa phương không còn hộ phải cứu đói. Địa phương đảm bảo tự cân đối, hỗ trợ cho dân dịp tết. Do đó, tỉnh đề nghị chuyển số gạo cứu đói này đến các tỉnh khu vực Tây nguyên, vùng núi phía bắc vì đồng bào nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 2.2, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp hơn 7.000 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán cho 9 địa phương. Phó thủ tướng lưu ý, lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Chăm lo cho người nghèo là chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, nhiều địa phương khó khăn đã có những cách làm hay trong công tác xóa đói giảm nghèo, gắn giảm nghèo với mô hình xây dựng nông thôn mới và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày càng có nhiều người nghèo tự nguyện viết đơn xin được thoát… nghèo. Tuy nhiên, hỗ trợ gạo cứu đói không thể mãi trông chờ vào T.Ư. Đã đến lúc các địa phương cần phải xây dựng kế hoạch, chủ động bố trí ngân sách địa phương, vận động nguồn lực từ các nhà hảo tâm để cùng chung tay góp sức với T.Ư hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, đón tết ấm áp, vui tươi, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Cà Mau xin rút khỏi danh sách nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ thể hiện sự nỗ lực và tinh thần chủ động, tự lực; đáng được hoan nghênh.

Hy vọng đây có thể sẽ là "làn gió mới", lan tỏa tới nhiều địa phương, để những mùa tết sau không còn cảnh "đến hẹn lại lên", các địa phương "xếp hàng" xin gạo cứu đói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.