Khởi công tượng đài chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/03/2018 16:51 GMT+7

Một tượng đài tri ân lực lượng bộ đội biên phòng vừa được khởi công ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Sáng 8.3, tại bờ Bắc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công tượng đài ''Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”.
Tượng đài được thiết kế là một chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến đứng một bên cổng chào “Nam Bắc một nhà” ở bờ Bắc sông Hiền Lương. Tượng đài có tổng chiều cao 15m, được làm bằng đá, nặng 60 tấn. Tổng kinh phí của công trình hơn 10 tỉ đồng, do Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư.
Đây là công trình nhằm ghi nhớ công lao của các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến sau khi Hiệp định Genève được ký kết năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm ranh giới quân sự tạm thời.
Tháng 8.1954, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quyết định thành lập đại đội công an bảo vệ giới tuyến gồm 100 cán bộ, chiến sĩ. Theo yêu cầu của nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ giới tuyến đã phát triển mạnh mẽ cả về nghiệp vụ và tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.