Khởi công nhiều công trình trọng điểm

29/04/2015 08:16 GMT+7

Sáng 28.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khởi công 3 công trình trọng điểm tại Kiên Giang, gồm: Trường THPT Võ Văn Kiệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và dự án Khu đô thị lấn biển Tây Bắc TP.Rạch Giá.

Sáng 28.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khởi công 3 công trình trọng điểm tại Kiên Giang, gồm: Trường THPT Võ Văn Kiệt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và dự án Khu đô thị lấn biển Tây Bắc TP.Rạch Giá.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Đình Tuyển

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư. Trường THPT Võ Văn Kiệt được xây dựng trên diện tích 2 ha tại khu đô thị lấn biển Rạch Giá do Tập đoàn Phú Cường hiến tặng (phần đất), có tổng vốn đầu tư 112 tỉ đồng do Ngân hàng Techcombank tài trợ. Công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cũng được xây dựng tại khu đô thị lấn biển, với quy mô 1.200 giường, gồm 9 tầng. Đặc biệt sân thượng bệnh viện có bãi đáp máy bay trực thăng. Tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến bệnh viện sẽ đi vào hoạt động vào năm 2018.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác T.Ư đã tham dự lễ khai trương khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) do Tập đoàn Mường Thanh (Điện Biên) đầu tư, với kinh phí 870 tỉ đồng.

Tối cùng ngày tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đại diện các bộ ngành T.Ư, địa phương đến dự lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá 40 năm qua Đảng bộ, chính quyền, quân, dân Cần Thơ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. 5 năm trở lại đây, Cần Thơ có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao đạt hơn 12%. GDP bình quân đầu người đạt trên 3.600 USD/năm, cao hơn bình quân khu vực và cả nước. Thủ tướng cho rằng, thời gian tới Cần Thơ phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đại thắng mùa xuân 1975, đẩy nhanh xây dựng mọi mặt để thật sự là thành phố trung tâm động lực đồng bằng cấp quốc gia và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.