Khởi công Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong Mùa hè đỏ lửa 1972

26/07/2022 17:41 GMT+7

Sáng 25.7, tại xã Hải An (H.Hải Lăng, Quảng Trị ), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đội 3, Phân đội 180, An ninh vũ trang Quảng Trị hy sinh trong Mùa hè đỏ lửa 1972 chống lại sự pháo kích của địch để bảo vệ dân, bảo vệ chính quyền và vùng giải phóng.

Tổng mức đầu tư công trình gần 1,3 tỉ đồng, trong đó có đóng góp của Quỹ Phượng hoàng TP.HCM do Báo Thanh Niên vận động tài trợ (và cam kết hỗ trợ của Công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy).

Lễ động thổ khởi công xây dựng Nhà bia tưởng niệm

Độc Lập

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết trong chiến dịch Xuân hè 1972, các chiến sĩ Tiểu đội 3, Phân đội 180, An ninh vũ trang Quảng Trị đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân chiến đấu với những trận đánh huyền thoại, cách đánh cũng “vượt qua những quy ước thông thường”. Trong trận đánh diễn ra ngày 29.6.1972, Tiểu đội 3, Phân đội 180 đã cùng với quân dân 2 xã Hải An, Hải Khê dũng cảm bám trụ, đập tan âm mưu tái chiếm cảng Mỹ Thủy của địch, bẻ gãy nhiều đợt tiến công và tiêu diệt hơn 80 tên địch, bảo vệ hơn 2.000 người dân. Tiểu đội gồm 9 chiến sĩ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh... Ngày 31.10.1978, Tiểu đội 3, Phân đội 180, An ninh vũ trang Quảng Trị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 5.1991, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xây Bia chứng tích, từ đó trở thành nơi thờ tự 9 liệt sĩ.

Đến nay, bia tưởng niệm được cơ quan chức năng và người dân thống nhất di dời để giao đất cho Nhà nước thực hiện các dự án động lực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, đồng thời nâng cấp thành nhà bia khang trang, xứng tầm. Công trình nhà bia mới có tổng diện tích 480 m2, cạnh Đồn biên phòng Hải An, gồm 3 khu vực: nhà bia (rộng 72 m2, cao 7,7 m), sân làm lễ, cổng và lối ra vào.

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội LHTN VN, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết tại Quảng Trị, Báo Thanh Niên vừa tổ chức chuỗi sự kiện tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 27.7 và kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử của thế hệ trẻ và tờ báo của thanh niên đối với những hy sinh cao cả mà các thế hệ cha anh đã xả thân vì nghĩa lớn. Cùng với các nhà tài trợ, Báo Thanh Niên tham gia xây dựng công trình Nhà bia tưởng niệm này để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ; mong muốn công trình đảm bảo chất lượng, giá trị thẩm mỹ, góp thêm một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho giới trẻ.

Theo nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, nhiều năm qua Báo Thanh Niên đã sát cánh cùng với lực lượng bộ đội biên phòng chăm lo đời sống, trao học bổng cho con em chiến sĩ. Báo Thanh Niên cũng từng tham gia xây dựng, tu sửa nghĩa trang và bia tưởng niệm ở một vài địa phương phía bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.