Khởi công cầu Nguyễn Hoàng hơn 2.200 tỉ đồng bắc qua sông Hương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
23/12/2022 13:27 GMT+7

Sáng 23.12, tại bờ bắc sông Hương (P.Kim Long, TP.Huế), chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức khởi công xây dựng cầu Nguyễn Hoàng nối bờ bắc (đường Nguyễn Hoàng, P.Kim Long) với bờ nam (đường Bùi Thị Xuân, P.Phường Đúc).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phát biểu khởi công công trình

V.T

Tham dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân cố đô Huế.

Dự án cầu Nguyễn Hoàng có chiều dài khoảng 380m, rộng 43m (bằng bề rộng đường Nguyễn Hoàng và đường Vành đai 3), với các làn xe ô tô và mô tô cùng các dải an toàn trên mỗi hướng xe chạy; làn đi bộ rộng 3m ở cả hai bên cầu. Các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông bằng 4 cầu nhánh cong.

Phương án kiến trúc cầu Nguyễn Hoàng được lựa chọn để lập dự án đầu tư đã đạt giải nhất tại cuộc thi thiết kế kiến trúc cầu vượt sông Hương của Liên danh Công ty TNHH WSP Phần Lan và Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R (trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cầu được thiết kế hiện đại nhưng mang nét cổ kính, hài hòa với không gian đô thị và nét đặc trưng của cố đô Huế. Vòm thép gồm 5 nhịp dầm, kết cấu bằng bê tông cốt thép và thép. Cầu có khổ thông thuyền sông cấp 3, khả năng thông thuyền đảm bảo tối thiểu (rộng 30m, chiều cao 6m).

Phối cảnh cầu vượt Nguyễn Hoàng qua sông Hương

Dự án cầu đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương hoàn chỉnh gồm 2 hạng mục chính: cầu vượt sông Hương (điểm đầu thiết kế cầu tại khu vực nút giao đường Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên - Nguyễn Hoàng, điểm cuối tại khu vực nút giao đường Bùi Thị Xuân) và hạng mục đường Nguyễn Hoàng (nhánh đường vào cầu vượt phía bờ bắc sông Hương, chiều dài tuyến khoảng 1,08 km).

Ngoài ra, trên tuyến của hạng mục đường Nguyễn Hoàng sẽ xây dựng mới 1 cầu An Ninh Hạ vượt sông Bạch Yến.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương có tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 hơn 1.855 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương (ngân sách Trung ương 800 tỉ đồng), thời gian thực hiện 3 năm.
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị thi công là Liên doanh Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính, Công ty CP Quản lý đường bộ và xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên - Huế, Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh, Công ty CP đường bộ 1 Thừa Thiên-Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.