Khởi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 qua Bình Định, Phú Yên

01/01/2023 13:51 GMT+7

12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (2021 - 2025) đã đồng loạt khởi công trên địa bàn các tỉnh, trong đó có Bình Định , Phú Yên.

Sáng 1.1, tại H.Hoài Ân (Bình Định), Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ GTVT) và UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp là Tổng công ty Trường Sơn (thuộc Bộ Quốc phòng).

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Hoàng Trọng

Tổng chiều dài dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1 km. Theo đó, dự án bắt đầu tại TT.Bồng Sơn (TX.Hoài Nhơn, Bình Định), kết nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn. Điểm cuối tại nút giao QL19, thuộc P.Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định), kết nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trong đó, quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe chạy.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn 12.401 tỉ đồng.

Các đơn vị đã sẵn sàng thi công dự án

hoàng trọng

Địa điểm xây dựng dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn qua địa bàn 4 huyện và 2 thị xã ở Bình Định, gồm: Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, An Nhơn. Đến nay, công tác đền bù đất và tài sản trên đất thuộc dự án đã kiểm kê được 536,2 ha (đạt 100%) với tổng số hộ bị ảnh hưởng đạt 6.249 hộ (đạt 100%), xác minh nguồn gốc đất đạt 6.046/6.249 hộ (đạt 97,23%). Các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án đền bù cho 4.342/6.249 hộ với tổng giá trị đến nay khoảng 879,99 tỉ đồng.

Khu vực dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn H.Hoài Ân

hoàng Trọng

Hiện tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng thi công có chiều dài tổng cộng 57,23 km (đạt 81,64 %) cho chủ đầu tư. Đồng thời, tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng 25 khu tái định cư với diện tích khoảng 63 ha để bố trí cho khoảng 823 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cũng trong sáng 1.1 tại Phú Yên, lễ khởi công được tổ chức tại 2 điểm cầu: xã Xuân Lâm, TX.Sông Cầu (dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) và P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa (dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong).

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 qua Phú Yên có tổng chiều dài hơn 90 km, gồm 2 dự án thành phần: đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. Trong giai đoạn phân kỳ hiện nay, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Trên tuyến được bố trí 6 nút giao liên thông khác mức và 1 nút giao liên thông đồng mức; 60 cầu; 61 hầm chui dân sinh và 1 công trình hầm đường bộ. Tổng mức đầu tư dự án trên 20.848 tỉ đồng. Đến nay, Phú Yên đã bàn giao mặt bằng của 2 gói thầu khởi công đạt trên 70% diện tích cho chủ đầu tư, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước và các địa phương có dự án đi qua, trong đó có Phú Yên.

“Với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc rất lớn, việc triển khai dự án đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, là mắt xích quan trọng trong toàn dự án, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt để đảm bảo tiến độ của dự án”, ông Dương nói.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành sẽ là tuyến đường có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển GTVT; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đồng thời, dự án góp phần nối thông cao tốc từ bắc vào nam, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.