Khói bụi núi lửa bao trùm thủ đô Philippines

Khánh An
Khánh An
22/09/2023 17:46 GMT+7

Núi lửa Taal phun khói bụi khiến nhiều nơi ở Philippines phải đóng cửa trường học và khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Khói bụi núi lửa bao trùm thủ đô Philippines - Ảnh 1.

Một khu vực ở Manila bị bao trùm trong khói mù từ núi lửa Taal

AFP

Hãng Reuters ngày 22.9 đưa tin một ngọn núi lửa nhỏ nhưng còn hoạt động ở Philippines phun khói bụi khiến các trường học tại 5 thành phố phải đóng cửa và nhiều nơi khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines cho biết họ đã quan sát thấy chất lỏng nóng dâng lên trong hồ miệng núi lửa Taal, dẫn đến sự phát thải khí núi lửa.

Tuy nhiên, cảnh báo núi lửa vẫn ở mức thấp nhất trong thang 5 nấc, liên quan "sự gia tăng nhẹ của trận động đất núi lửa và hoạt động của hơi nước hoặc khí đốt".

Nằm ven một hồ nước xinh đẹp tại tỉnh Batangas gần Manila, núi lửa Taal cao 311 m là một trong 24 núi lửa hoạt động nhiều nhất ở Philippines.

Vào tháng 1.2020, ngọn núi lửa này phun một cột khói và hơi nước cao đến 15 km, buộc hơn 100.000 người phải sơ tán và hàng chục chuyến bay bị hủy, trong khi tro dày rơi tận Manila.

"Chúng tôi ghi nhận các trường hợp bệnh đường hô hấp tại tỉnh Batangas do hít phải khí độc từ khói mù núi lửa", theo ông Randy Dela Paz tại Văn phòng Cơ quan phòng vệ dân sự nam Manila.

Khói mù núi lửa chứa những giọt nhỏ chứa khí núi lửa như lưu huỳnh có thể gây kích ứng mắt, cổ họng và đường hô hấp.

Nhà chức trách đã tạm đóng cửa các lớp học vào ngày 22.9 tại hàng chục thị trấn và thành phố thuộc các tỉnh Cavite, Laguna và Batangas gần núi lửa Taal và tại 5 thành phố ở khu vực thủ đô.

Cơ quan hàng không yêu cầu các phi công tránh bay gần đỉnh núi lửa "vì tro bụi trong không khí và các mảnh văng từ những vụ nổ bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho máy bay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.