Khóc với đường liên xã

Hải Phong
Hải Phong
12/01/2023 07:51 GMT+7

Nhiều năm qua, người dân sống dọc hai bên tuyến đường liên xã ĐH10 ở xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) rất bức xúc do đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Ổ gà, ổ voi chằng chịt

Đường ĐH10 dài gần 8 km, là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông giữa TP.Quảng Ngãi và xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn. Nhiều năm qua, tuyến đường này phải oằn mình gánh xe tải chở đất, đá đi qua lại với lưu lượng lớn nên xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường sống của người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa bức xúc vì đường bị hư hỏng

HẢI PHONG

Theo nhiều người dân sinh sống tại xã Bình Tân Phú, tuyến đường ĐH10 bị hư hỏng, xuống cấp từ năm 2018, chính quyền địa phương đã nhiều lần dặm vá nhưng đâu lại vào đấy. Cứ mỗi lần đến mùa mưa thì xuất hiện nhiều ao nước trở thành cái bẫy cho người tham gia giao thông, đến mùa nắng bụi lại bay mù mịt làm ảnh hưởng đến người dân sinh sống dọc hai bên đường. Đã vậy, đoạn đường này lại không có đèn, nên ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (52 tuổi, trú xóm Phú Vinh, thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân Phú) cho biết tuyến đường ĐH10 hư hỏng đã lâu, nguyên nhân là do xe chở đất, đá qua lại nhiều, và rất hay xảy ra tai nạn giao thông. Cứ đến gần Tết Nguyên đán là chính quyền địa phương lại đổ cấp phối để vá đường nhưng rồi đường lại tiếp tục xuống cấp, hư hỏng. “Người dân ở đây rất mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện, xây dựng một tuyến đường mới để đi lại thuận tiện, ổn định cuộc sống. Do lâu nay ở đây người dân quá khổ sở với tuyến đường này rồi”, bà Hoa nói.

Khắc phục tạm để ăn tết

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường ĐH10 có chiều dài gần 8 km nhưng đã được làm mới hơn 4 km, hơn 3 km còn lại hư hỏng rất nặng nề. Do thời tiết mưa nên nhiều ổ voi biến thành ao nước tù, nhiều chỗ mặt đường xuất hiện chi chít ổ gà. Trời mưa, đường trở nên nhếch nhác, bùn lầy. Hiện, đoạn hư hỏng nặng nhất khoảng 300 m đã được chính quyền địa phương đưa phương tiện cơ giới thi công, đổ cấp phối, san bằng cho người dân lưu thông qua lại.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Tân Phú, cho biết đường ĐH10 xuống cấp từ trước năm 2018, mặt đường xuất hiện nhiều hố sâu, có nhiều ổ gà, ổ voi bị đọng nước. Một số người dân không phải là người địa phương đi qua đoạn đường này bị tai nạn rất nhiều do không rành địa hình. Kể cả người dân địa phương cũng rất khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là ô tô con hay bị cạ gầm xe. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, tiếp nhận ý kiến UBND xã đã kiến nghị lên UBND H.Bình Sơn để xin chủ trương đầu tư xây mới. “Trong năm 2022, UBND H.Bình Sơn đã đầu tư gần 15 tỉ đồng để xây dựng mới hơn 4 km của tuyến đường ĐH10, còn lại hơn 3 km địa phương đang tiếp tục đề nghị UBND H.Bình Sơn phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng mới. Mới đây, UBND H.Bình Sơn đã bố trí kinh phí gần 200 triệu đồng để sửa chữa, khắc phục những điểm bị hư hỏng tạm thời để người dân kịp lưu thông thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến”, ông Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.