Khóc… vì không được ‘ra đường’ để làm thủ tục đi du học

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
01/09/2021 07:33 GMT+7

Thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến rất nhiều địa điểm làm thủ tục thị thực, khám sức khoẻ... phải đóng cửa khiến nhiều sinh viên, học sinh đi du học có khả năng trễ hạn nhập học.

Trong những ngày gần đây, có nhiều học sinh, sinh viên mong muốn du học liên hệ với Báo Thanh Niên phản ánh việc khó khăn khi làm thủ tục đi du học vì giãn cách xã hội. Sau các bài viết của Báo Thanh Niên đăng tải trả lời của các Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán về vấn đề này, cho thấy dù cần siết chặt hơn để phòng, chống dịch Covid-19, cũng cần quan tâm đến học sinh, sinh viên du học để họ có thể làm thủ tục đi du học đúng hạn. 

Từ Đồng Tháp dự định bay thẳng ra Hà Nội khám sức khỏe!

Liên hệ với Báo Thanh Niên, chị T.L, nhân viên một công ty nhà nước tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết chị sẽ đi du học tại Canada trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, dù thời hạn nhập học đã gần kề nhưng chị vẫn không thể lên TP.HCM khám sức khỏe theo địa điểm do Đại sứ quán Canada quy định. Lý do là từ Đồng Tháp lên TP.HCM phải liên tục đi qua các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong khi đó, người đi khám sức khỏe để làm thủ tục đi du học như chị lại không thuộc đối tượng được cho phép qua các chốt kiểm soát. Vả lại, tại TP.HCM, địa điểm chị khám sức khỏe cũng bị đóng cửa theo quy định. 
Ngay khi gặp trường hợp khó khăn này, chị dự định sẽ đến TP.Cần Thơ, rồi từ TP.Cần Thơ bay ra Hà Nội khám sức khoẻ, nơi mà thời điểm trước ngày 24.7 chưa áp dụng Chỉ thị 16. Tuy nhiên, từ ngày 24.7 đến nay, Hà Nội cũng đã áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, trước mắt là đến ngày 6.9.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị T.L cho biết trước tình hình dịch bệnh ngày càng tăng, chị phải tuân theo quy định giãn cách xã hội. Chị sẽ liên hệ với trường bên Canada để thông báo tình hình và xin phép lùi ngày nhập học. Khi tình hình dịch bệnh tạm ổn thì chị mới tiến hành làm các thủ tục cần thiết để đi du học. 
Gửi email tới phóng viên Báo Thanh Niên kèm theo những trạng thái mếu máo như khóc, Phạm Hải, một sinh viên chuẩn bị đi du học, cũng cho biết: "Em là độc giả của Báo Thanh Niên. Em đã đọc bài trên báo ngày 22.8 về vấn đề "Khó khăn khi du học sinh xin cấp thị thực trong thời gian giãn cách". Cám ơn anh đã nhanh chóng viết lên nỗi niềm của du học sinh chúng em. Nhân đây mong anh chị có thể liên hệ với chính quyền, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội về việc tạo điều kiện cho du học sinh xin thị thực trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện tại chúng em không thể biết TP.Hà Nội thực hiện giãn cách đến khi nào, trong khi năm học của chúng em cũng sắp bắt đầu. Chúng em rất muốn nhanh chóng hoàn thành việc xin cấp thị thực để đi du học".

Du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh

SVUK

Theo Phạm Hải, có rất nhiều bạn đã bỏ lỡ 1 - 2 kỳ học vì thị thực cấp muộn. Hải có đọc trên trang "Thông tin chính phủ" đưa công văn số 8272 của Bộ Giao thông - Vận tải ngày 11.8, theo đó đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền TP.Hà Nội tạo điều kiện đi lại cho người có "vé máy bay" đi "công tác và học tập" tại nước ngoài ra cảng hàng không Nội Bài. Nhưng để có "vé máy bay" thì trước tiên cần phải được "cấp thị thực", sau đó mới có thể mua được vé máy bay.

Cần tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên du học

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề khó khăn để làm thủ tục du học, các đại sứ quán, tổng Lãnh sự quán các nước đều cho biết những nơi này luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, vì giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành nên nhiều sinh viên chuẩn bị đi du học sẽ bị ảnh hưởng bởi các địa điểm làm thị thực, khám sức khoẻ... buộc phải đóng cửa. 
Cụ thể, bà Monica Damberg-Ott, Quyền Trưởng phòng Văn hoá thông tin, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cho biết nơi này cấp thị thực du học theo tỷ lệ 100% cho các sinh viên hội đủ điều kiện, và đại dịch Covid-19 sẽ không thay đổi điều đó. Tuy nhiên, Tổng lãnh sự quán Mỹ đang làm phần việc của mình để hỗ trợ các nỗ lực y tế cộng đồng để cùng với người dân Việt Nam chống lại dịch Covid-19. Do đó, nơi này cũng bị hạn chế về những gì có thể làm hiện nay, nhưng cũng thông cảm cho các hoàn cảnh đặc biệt có nhu cầu khẩn cấp vào Mỹ. Do đó, nếu trong trường hợp đủ điều kiện khẩn cấp thực sự, có thể liên hệ với Tổng Lãnh sự quán để nhờ hỗ trợ. 
Trong khi đó, bà Jennifer Bahen, Tham tán giáo dục và khoa học, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, cho biết hồ sơ xin thị thực sinh viên được nộp trực tuyến và không cần đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Các nơi này chưa ghi nhận báo cáo nào về việc sinh viên gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ xin thị thực trực tuyến từ Việt Nam. Tuy nhiên, bà Bahen cho biết sinh viên cũng cần biết rằng phải cung cấp sinh trắc học và kiểm tra y tế và các cơ sở cung cấp các dịch vụ đó có thể bị ảnh hưởng do các hạn chế bởi dịch Covid-19 hiện có ở Việt Nam.

Du học sinh Việt Nam tại Úc

K.L

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên ngày 22.8, ông Marcus Winsley, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, cho biết quy trình xin thị thực của Vương quốc Anh tại Việt Nam, bao gồm việc thu thập dữ liệu sinh trắc học được thực hiện tại các trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực do VFS Global - một đối tác của Cục quản lý thị thực và xuất nhập cảnh Anh -  điều hành. Tuy nhiên, các trung tâm này thời gian qua đều phải tạm đóng cửa theo Chỉ thị 16 nên quy trình tiếp nhận và cấp visa Anh bị gián đoạn. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM đã và đang làm việc khẩn trương với các cơ quan chức năng của Việt Nam tại các thành phố có trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng) để đề nghị cho phép các trung tâm mở lại và tiếp tục các dịch vụ thị thực trong thời gian sớm nhất, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Liên quan đến việc làm thị thực cho du học sinh thời điểm giãn cách xã hội, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Anh, từ ngày 30.8, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Anh do VFS Global điều hành tại Hà Nội và TP.HCM sẽ chính thức được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Anh tại Đà Nẵng đang phải tiếp tục đóng cửa do các quy định của địa phương. Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để có thể sớm mở lại trung tâm này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.