Khoảnh khắc đón người Việt hồi hương từ Ukraine

08/03/2022 14:52 GMT+7

11 giờ 30 trưa nay 8.3, chuyến bay đưa 287 công dân Việt Nam tại Ukraine, trong đó có 14 trẻ em dưới 2 tuổi đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

VN88 là chuyến bay đầu tiên của Việt Nam thực hiện đón công dân tại Ukraine về nước từ nước thứ 3.

Đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, tổ chức miễn phí để đón bà con trở về.

Để tổ chức thành công chuyến bay, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời thông tin đến công dân Việt Nam và hướng dẫn công dân đăng ký về nước.

Những công dân đăng ký về nước lần này là những người sơ tán từ Ukraine sang Rumani qua Moldova. Đại sứ quán đã trực tiếp đón công dân ta di chuyển từ Moldova đến 2 điểm tiếp tại Bucharest và ra sân bay; đồng thời phối hợp với cộng đồng người Việt Nam tại Rumani thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho công dân ta tại Rumani trước khi lên máy bay về nước.

Tính đến 18 giờ ngày 7.3, các cơ quan đại diện đã đón khoảng 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó có hơn 2.200 người tại Ba Lan; khoảng 830 người tại Rumani; 310 người tại Hungary; và hơn 100 người tại Slovakia.

Đúng 11 giờ 30, chuyến bay VN88 với 287 công dân Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

đậu tiến đạt

Chị Nguyễn Thị Hương và Đỗ Thị Thu Trang là 2 hành khách đầu tiên rời khỏi máy bay

đậu tiến đạt

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đón và thăm hỏi các hành khách trên chuyến bay VN88

đậu tiến đạt

Đa phần các hành khách trên chuyến bay là công dân Việt Nam tại Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Đối tượng được ưu tiên là phụ nữ và trẻ em.

đậu tiến đạt

Các hành khách được bố trí các làn riêng để làm thủ tục nhập cảnh và những người thất lạc giấy tờ cũng được giải quyết nhanh chóng tại sân bay

đậu tiến đạt

Xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh

đậu tiến đạt

Một số công dân Việt Nam bị mất giấy tờ được lực lượng chức năng hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.

đậu tiến đạt

Chuyến bay có nhiều trẻ em dưới 5 tuổi về cùng cha mẹ

đậu tiến đạt

Em Nguyễn Trần Mai Anh cho biết, em cảm thấy may mắn khi thoát được vùng chiến sự và trở về Việt Nam. Nhà em có 4 người thì bố vừa về Việt Nam, anh trai đi Mỹ công tác. Hai mẹ con đang ở Ukraine thì chiến sự xảy ra.

đậu tiến đạt

Anh Lý Đức Vương bày tỏ rất vui mừng khi trở về Việt Nam cùng 2 đứa con của mình, sau khi trải qua một chặng đường dài cả đi xe lẫn đi bộ trong thời tiết lạnh giá để thoát khỏi Ukraine sang Moldova.

đậu tiến đạt

Chị Nguyễn Thị Nghiên vội vàng gọi video cho người nhà để thông báo đã trở về Việt Nam an toàn

đậu tiến đạt

Xúc động gặp lại con cháu

đậu tiến đạt

Chị Trương Thuý Hạnh phấn khởi khi gặp lại 2 đứa con của mình là Đinh Tâm Đan và Đinh Tuấn Minh. Chị cho biết vào ngày 24.2, chị có bay vào Ukraine nhưng do chiến sự nên không vào được và phải quay về. Con chị cũng nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè để sang Rumani.

đậu tiến đạt

Bà Oanh (Quê Tuyên Quang) xúc động kể về cảnh ly tán của bà con Việt Nam bên Ukraine do ảnh hưởng bởi chiến sự và hành trình vất vả để về Việt Nam. "Về được quê mẹ là hạnh phúc lắm rồi", bà Oanh rưng rưng bày tỏ.

đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.