Khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ ngày càng lớn

14/05/2015 16:41 GMT+7

(TNO) “Giấc mơ Mỹ” ngày càng xa xỉ với nhiều người trong bối cảnh hiện nay, người Mỹ ngày càng bị chia tách bởi tầng lớp, theo Tổng thống Mỹ Barack Obama.

(TNO) “Giấc mơ Mỹ” ngày càng xa xỉ với nhiều người trong bối cảnh hiện nay, người Mỹ ngày càng bị chia tách bởi tầng lớp, theo Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Barack Obama cho rằng những người nghèo không đi lên được là vì phân biệt tầng lớp trong xã hội Mỹ - Ảnh: Reuters
CNN hôm 13.5 đưa tin một trong những nguyên nhân khiến “giấc mơ Mỹ” đang ngày càng xa với nhiều người là vì giới giàu có đang ngày càng có khuynh hướng chỉ sống và kết giao với người giàu. Sự phân biệt tầng lớp gia tăng nhanh chóng trong vài thập niên qua xuất phát từ bất bình đẳng thu nhập ngày càng gia tăng.
Tại Trường đại học Georgetown, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Người Mỹ đã từng bị chia tách bởi phân biệt chủng tộc và hiện nay lại bị chia tách bởi phân biệt tầng lớp”.
Ông Obama nói thêm rằng nhiều năm trước, một ông chủ ngân hàng có thể sống khá gần với một người gác cổng trường. Con gái của người gác cổng ấy có thể hẹn hò với con trai ông chủ ngân hàng, cùng cầu nguyện ở một nhà thờ và đi dạo trong cùng một công viên.
Song hiện nay, việc tập trung sống ở những khu có cùng “đẳng cấp” của người giàu đã khiến họ không còn quan tâm đầu tư, chi tiền vào cộng đồng, đặc biệt là trường học hay một vài dịch vụ không phục vụ trực tiếp cho con cái họ. Do đó, ngân sách quốc gia bị hạn hẹp, và con đường để đến tầng lớp trung lưu của nhiều người bị khóa lại.
Những người đang giàu thì ngày càng giàu hơn: giàu kỹ năng, giàu học vấn, may mắn hơn và được hưởng nhiều lợi ích hơn. Họ xa rời những giá trị phổ biến. Trẻ em bắt đầu học ở trường tư, bắt đầu làm việc ở các câu lạc bộ tư nhân thay vì công viên công cộng.
Năm 2009, chỉ có 42% gia đình Mỹ sống ở khu dân cư có thu nhập trung bình, thấp hơn nhiều so với con số 65% vào năm 1970. Trong khi đó, hơn 1/3 số gia đình sống ở khu nghèo khó hoặc giàu có, tăng gấp đôi so với năm 1970.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.