Khoảng 8.000 lao động ngành du lịch Quảng Ninh bị mất việc làm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/12/2021 09:02 GMT+7

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , ngành du lịch Quảng Ninh chịu nhiều thiệt hại nặng nề; trong đó thất thu ngân sách hàng chục nghìn tỉ đồng, khoảng 8.000 lao động bị mất việc làm.

Ngày 7.12, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo khảo sát của Sở LĐ-TB-XH địa phương này, có khoảng 8.000 lao động bị cắt giảm, thôi việc, chiếm khoảng 31%; lao động tạm nghỉ việc không có tiền lương dự kiến sẽ quay trở lại làm việc khi doanh nghiệp có thông báo là khoảng 12.000 người, chiếm khoảng 46%; lao động làm việc thường xuyên chỉ khoảng 3.000 người, chiếm 12%; còn lại là lao động nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên.

Du lịch Quảng Ninh chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch Covid-19

N.H

Trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, du lịch Quảng Ninh có khoảng 63.000 lao động (26.000 lao động trực tiếp, 37.000 lao động gián tiếp), trong đó: lao động trực tiếp khối lưu trú du lịch khoảng 14.000 người, chiếm 54%; khối lữ hành 1.500 người, chiếm 6%; lao động các khu, điểm du lịch khoảng 6.000 người, chiếm 23%; nhà hàng, điểm mua sắm, bãi tắm du lịch, điểm vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch có khoảng 3.000 lao động, chiếm 12%; tàu thủy du lịch (tàu tiếng) khoảng 1.500 lao động, chiếm 5%.

Không chỉ lao động mất việc làm, tác động của dịch Covid-19 khiến Quảng Ninh mất trắng hàng nghìn tỉ đồng trong lĩnh vực du lịch. Nếu như năm 2019, Quảng Ninh đón được hơn 14 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2018, tổng thu từ du lịch đạt 29.486 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2018 thì đến năm 2020 tổng khách chỉ đạt 8,73 triệu lượt, bằng 63% so với năm 2019, tổng thu đạt 17.000 tỉ đồng bằng 58% so với năm 2019. Hiện, ước năm 2021 tổng khách du lịch của Quảng Ninh đạt khoảng 4 triệu lượt, bằng 45% cùng kỳ năm 2020, tổng thu du lịch ước đạt 7.000 tỉ đồng bằng 40% cùng kỳ năm 2020.

Để kích cầu thị trường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch, tại kỳ họp thứ 6, khoá XIV, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết giảm 50% vé tham tham quan vịnh Hạ Long; Khu danh thắng Yên Tử; Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.1 đến hết tháng 6.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.