Khoảng 32.000 chậu mai xuân đã bán hết cho khách đặt trước

11/01/2024 16:15 GMT+7

Nông dân 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong (TX.An Nhơn, Bình Định) đã xuất bán được 32.000 chậu mai xuân, thu về trên 16 tỉ đồng.

Ngày 11.1, UBND TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết, đến thời điểm hiện tại, nông dân ở 2 xã Nhơn An và Nhơn Phong (TX.An Nhơn) đã xuất bán khoảng 32.000 chậu mai xuân trên 4 năm tuổi cho khách hàng các tỉnh phía bắc và Tây nguyên, thu về trên 16 tỉ đồng.

Trong đó, nông dân xã Nhơn An bán 12.000 chậu mai xuân được 6 tỉ đồng, nông dân xã Nhơn Phong bán 20.000 chậu mai được 10 tỉ đồng.

Khoảng 32.000 chậu mai xuân đã bán hết cho khách đặt trước- Ảnh 1.

Các chậu mai xuân được nông dân TX.An Nhơn đưa lên đường để bán cho khách hàng

MINH LÊ

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh xã Nhơn Phong, trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay, 700 hộ trồng mai của xã này dự kiến xuất bán gần 1 triệu chậu mai.

UBND TX.An Nhơn cũng cho biết sẽ đưa vào sử dụng công trình Điểm trưng bày mai vàng tại thôn Trung Định (xã Nhơn An) trước ngày 15.1.

Khoảng 32.000 chậu mai xuân đã bán hết cho khách đặt trước- Ảnh 2.

Điểm trưng bày mai vàng tại thôn Trung Định

MINH LÊ

Khoảng 32.000 chậu mai xuân đã bán hết cho khách đặt trước- Ảnh 3.

Người dân đưa mai xuân đến Điểm trưng bày mai vàng ở thôn Trung Định để bán

MINH LÊ

Công trình này được UBND TX.An Nhơn đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 25.473 m2 tại thôn Trung Định, tổng kinh phí đầu tư 34 tỉ đồng. Đây là điểm trưng bày tập trung và mua bán sản phẩm mai xuân gắn với các sản phẩm làng nghề để tạo thành điểm thương mại, dịch vụ, phục vụ tham quan, kết hợp với không gian hoa viên phục vụ công cộng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.