Khoa Quốc tế của Đại học Huế ra mắt ban cố vấn nhiều tên tuổi lừng danh

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/04/2022 09:12 GMT+7

Khoa Quốc tế, Đại học Huế đã long trọng tổ chức buổi lễ ra mắt Ban cố vấn của Khoa, với những nhà ngoại giao, chuyên gia giáo dục và quan hệ quốc tế lừng danh.

Ngày 19.4, Đại học Huế cho biết Khoa Quốc tế, Đại học Huế đã tổ chức buổi lễ ra mắt Ban cố vấn của Khoa (ngày 18.4) với nhiều tên tuổi lừng danh trong giới học thuật, ngoại giao, quan hệ quốc tế.

Ban cố vấn của Khoa Quốc tế, Đại học Huế với nhiều tên tuổi lừng danh trong giới học thuật, ngoại giao, quan hệ quốc tế

D.Châu

Cụ thể, Ban cố vấn có bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại liên minh châu Âu (EU) và Vương Quốc Bỉ, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam.

Ông Trần Sĩ Chương, Giám đốc điều hành của Công ty EDTOPIA LLC, chuyên gia kinh tế, nguyên trợ lý nghị sĩ về ngoại giao và ngoại thương Quốc hội Hoa Kỳ, nguyên Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Ủy ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ.

Tọa đàm “Phát triển giáo dục trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0”

D.Châu

Ông Lê Vũ Quân, GS-TS ngành Kinh tế học - Fulbright Scholar, chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn ICED, nguyên Giáo sư danh hiệu Eva Albers ĐH Seattle Hoa Kỳ, nguyên Giám đốc Học viện YSEALI tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Ông Trần Xuân Thảo, TS Quản lý giáo dục ĐH Pennsylvania - Fulbright Alumni, Viện trưởng Viện Giáo dục quốc tế, nguyên Giám đốc chương trình Fulbright Việt Nam.

Ký kết nhiều hợp tác quan trọng

Trong chương trình lễ ra mắt, Khoa Quốc tế, Đại học Huế cũng đã ký kết hợp tác với Viện Giáo dục quốc tế IIE, Trung tâm dịch vụ đối ngoại tỉnh Thừa Thiên - Huế và 9 trường THPT (Quốc Học, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Thuận Hóa, Gia Hội, Nguyễn Trường Tộ, Phan Đăng Lưu, Thuận An, Đặng Huy Trứ).

Nội dung hợp tác bao gồm hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường về ngoại ngữ, tin học, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới nhất trong dạy học, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, chương trình hướng nghiệp; hội thảo chuyên đề; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của trường THPT. Đồng thời, đào tạo các kỹ năng mềm quan trọng cho học sinh; tạo cơ hội cho học sinh được tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu với sinh viên trong nước và quốc tế đến học tập và tham quan Huế...

Khoa Quốc tế, Đại học Huế ký kết hợp tác với nhiều tổ chức giáo dục, hợp tác quốc tế và các trường THPT trên địa bàn

D.Châu

Bên cạnh đó, nội dung hợp tác còn bao gồm tăng cường tổ chức giao lưu các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục giữa hai bên thông qua hệ thống mạng lưới cố vấn của Khoa Quốc tế Đại học Huế; hỗ trợ công tác truyền thông cho các Trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.