Ấn Độ sẽ xây nhà máy quang năng lớn nhất thế giới

11/02/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Với ý định tạo ra mạng lưới những tấm pin năng lượng mặt trời trải rộng hơn khu vực Manhattan, Ấn Độ dự kiến sẽ có nhà máy quang năng lớn nhất thế giới.

(TNO) Với ý định tạo ra mạng lưới những tấm pin năng lượng mặt trời trải rộng hơn khu vực Manhattan, Ấn Độ dự kiến sẽ có nhà máy quang năng lớn nhất thế giới.

Nhà máy quang năng này sẽ tạo ra ít nhất 4.000 MW tương đương với công suất của 4 lò điện hạt nhân.

Tổng chi phí của dự án rất tốn kém cho nên các quan chức về năng lượng tái tạo của Ấn Độ đề nghị chính phủ cho phép được tiếp cận với Ngân hàng Thế giới (WB) để được vay 500 triệu USD cho giai đoạn đầu của việc triển khai dự án.

Ấn Độ từng làm thất vọng đối với các nhà lãnh đạo thế giới về việc giảm lượng khí thải. Cách nay 4 năm họ chỉ sản xuất 17,8 MW điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, tình hình đã cải thiện vì quang năng đã cung cấp cho Ấn Độ 2.208 MW hiện nay và sắp tới là dự án lớn nhất thế giới với 4.000 MW.

UPI cho biết Ấn Độ cũng đã tích cực đầu tư vào năng lượng gió và hỗ trợ kinh phí để nông dân bơm nước qua năng lượng mặt trời.

Tạ Xuân Quan

>> Giấy thông hành cho pin năng lượng mặt trời Việt Nam
>> Pin năng lượng mặt trời siêu mỏng
>> Bãi đậu xe kết hợp làm tấm pin năng lượng mặt trời
>> Pin năng lượng mặt trời mới
>> Kỷ lục của pin năng lượng mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.