Khổ vì quy hoạch treo: Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê

Hải Phong
Hải Phong
15/12/2023 08:02 GMT+7

Hàng trăm hộ dân ở tổ 6, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) phải sống trong cảnh "đi không được, ở không xong" suốt hàng chục năm qua bởi vì dự án bị "treo", khiến họ vô cùng bức xúc.

Nhiều lần thay đổi quy hoạch

Năm 1997, từ đề xuất của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch dự án khu 2 đê bao TX.Quảng Ngãi (cũ). Đến năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký phê duyệt điều chỉnh khu 2 đê bao quy hoạch trở thành Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 1.

Dự án khu 2 đê bao treo gần 30 năm khiến hàng trăm hộ dân khổ sở

HẢI PHONG

Để tái định cư cho người dân sống trong vùng dự án, năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt đầu tư khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu 2 đê bao, đầu tư công trình đường giao thông dọc tuyến đê bao. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, với tổng mức đầu tư 273 tỉ đồng, diện tích thu hồi đất khoảng 15 ha. Tuy nhiên, dự án tái định cư cho người dân chỉ thực hiện được một phần do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Đầu năm 2023, UBND TP.Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích còn lại của khu 2 đê bao; đồng thời ban hành quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 khu dân cư đê bao trở thành khu công viên cây xanh Thạch Bích (TP.Quảng Ngãi).

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 2.

Con đường đi lại hằng ngày của người dân ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Nhiều lần quy hoạch rồi thay đổi quy hoạch, đến nay đã 27 năm trôi qua, người dân vùng dự án khu 2 đê bao phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn, đất ở không được tách thửa, nhà hư hỏng, xập xệ không được xây mới. Các tuyến đường giao thông trong khu phố vẫn là đường đất, mưa thì lầy lội, ẩm thấp.

Ông Kiều Tám (57 tuổi, ở tổ 6, P.Lê Hồng Phong) cho biết ông làm nghề thợ hồ, gia đình ông sống ở đây từ nhỏ đến lớn. Từ khi dự án khu 2 đê bao triển khai khiến gia đình ông cùng những người dân nơi đây phải sống trong cảnh "đi không được, ở không xong" nên đành bám trụ lại đến bây giờ.

"Dự án triển khai gần 30 năm, qua rất nhiều đời lãnh đạo nhưng vẫn không triển khai được khiến người dân phải chịu khổ. Đất đai muốn tách thửa chuyển nhượng cho con cái cũng không được, xây dựng nhà mới cũng không cho. Người dân ở đây đã quá khổ rồi", ông Tám nói.

Ở phố cứ ngỡ như ở quê

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào những ngày cuối tháng 11.2023, tổ 6 (P.Lê Hồng Phong) nằm thấp hơn mặt đường Tôn Đức Thắng từ 4 - 5 m. Bao phủ hàng trăm ngôi nhà cũ kỹ, dột nát là những lùm cây um tùm, âm u.

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 3.

Cảnh nhếch nhác tại tổ 6, P.Lê Hồng Phong

HẢI PHONG

Mặc dù nơi đây từng được xem là khu đất "vàng" của trung tâm TP.Quảng Ngãi nhưng đường sá, nhà cửa, điều kiện sinh hoạt của người dân còn thua cả người dân ở vùng nông thôn. Đường vẫn còn đường đất chưa được bê tông hóa; muốn vào nhà, các hộ dân phải len lỏi qua các tán cây hoặc bụi tre. Những khoảng đất trống cây dại mọc um tùm trông như một khu rừng được thu nhỏ.

Năm nay đã 71 tuổi, ông Trần Quảng (ở tổ 6, P.Lê Hồng Phong) không còn nhớ đã bao nhiêu lần họp dân, nghe chính quyền địa phương nói về kế hoạch, dự định bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án.

Ông Quảng cho hay vợ chồng ông có 4 người con, người lớn nhất năm nay đã 47 tuổi, nhỏ nhất 36 tuổi, các thành viên đều phải ở chung trong một căn nhà tạm bợ, dột nát. Gia đình ông muốn tách thửa, làm nhà riêng cho mỗi đứa con nhưng vướng quy hoạch không thể thực hiện được.

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 4.

Cây cối mọc um tùm hai bên đường đi vào tổ 6, P.Lê Hồng Phong

HẢI PHONG

"Ngôi nhà tôi đã cũ kỹ nhưng phải ngăn làm nhiều ngách để có nơi cho các con sinh hoạt. Suốt 27 năm qua, tôi luôn mong ngóng, hy vọng chính quyền sẽ thực hiện dự án theo quy hoạch, để gia đình được chuyển đến tái định cư ở nơi mới", ông Quảng bộc bạch.

Liên quan đến việc dự án bị treo hàng chục năm khiến người dân khổ sở, ông Phạm Viết Ất, Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, cho biết do dự án khu 2 đê bao triển khai quá chậm khiến nhiều người dân ở tổ 6 phải sống trong cảnh khó khăn. Mỗi lần tiếp xúc cử tri, người dân lại phản ánh, bức xúc. Chính quyền địa phương rất mong các cấp sớm triển khai thực hiện dự án để người dân được tái định cư, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Hoàn thành bố trí tái định cư trước năm 2025

Ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân chính khiến tổ 6 (P.Lê Hồng Phong) trở thành vùng quy hoạch treo dai dẳng là do tỉnh thiếu nguồn lực để triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư dự án.

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 5.

Nhà người dân ở tổ 6, P.Lê Hồng Phong bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

HẢI PHONG

Theo ông Danh, năm 2021, sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường khu dân cư tổ 6 (P.Lê Hồng Phong), ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo UBND TP.Quảng Ngãi rà soát lại các quy hoạch tại khu 2 đê bao. Đến tháng 5.2023, UBND TP.Quảng Ngãi đã phê duyệt toàn bộ đồ án quy hoạch khu công viên cây xanh Thạch Bích tại khu 2 đê bao với diện tích quy hoạch khoảng hơn 8 ha, thời gian thực hiện từ năm 2024 - 2027 với tổng vốn đầu tư 893 tỉ đồng.

Dự án 'treo' 27 năm, ở phố cứ ngỡ như ở quê - Ảnh 6.

Nhà người dân ở tổ 6, P.Lê Hồng Phong thấp hơn mặt đường Tôn Đức Thắng từ 4 - 5 m

HẢI PHONG

"Do khu công viên cây xanh Thạch Bích là một dự án rất lớn, thuộc nhóm B, nên phải chờ HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư thì UBND TP.Quảng Ngãi mới có cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan để phê duyệt dự án trong năm 2024, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Địa phương sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 160 hộ sống ở vùng dự án", ông Danh nói.

Tại buổi tiếp công dân vào ngày 27.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chia sẻ những khó khăn, bức xúc mà người dân vùng dự án khu 2 đê bao phải trải qua trong suốt 27 năm khi dự án bị treo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND TP.Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Sở KH-ĐT trình dự án khu công viên cây xanh Thạch Bích tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh vào tháng 3.2024, để đưa vào danh mục đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư; hoàn thành bố trí tái định cư cho người dân trước năm 2025. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.