Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
22/01/2024 14:15 GMT+7

Mặc dù lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã ra 'tối hậu thư' thông tuyến chính đường vành đai phía tây, nhưng đến nay dự án này còn nhiều đoạn chưa thảm nhựa, sạt lở đất đá… gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân những ngày cận tết.

Dự án đã quá hạn thông tuyến, vẫn ngổn ngang

Sau nhiều năm bị chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã đưa ra "tối hậu thư" yêu cầu các đơn vị khẩn trương thi công để dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng thông tuyến chính vào cuối tháng 12.2023. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể thực hiện yêu cầu của lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 1.

Dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng vẫn còn nhiều đoạn chưa được thảm nhựa

HUY ĐẠT

Ngày 22.1, đại diện Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cho biết hiện dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng chưa thể thông tuyến chính vì xuất hiện các điểm sạt trượt nghiêm trọng. Theo BQL, đợt mưa kéo dài vừa qua khiến đất bị ngậm nước lâu ngày, đồi núi bị mất liên kết gây sạt lở.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 2.

Đường vành đai phía tây Đà Nẵng đoạn qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng

HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, cho biết mưa kéo dài từ cuối tháng 9.2023 đến nay khiến khối lượng thi công không nhiều. Trên tuyến xảy ra nhiều điểm sạt lở, trong đó nặng nhất là đoạn Km5+500 - Km6+780 qua thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang).

Theo ông Huy, đối với vị trí sạt trượt Km5+200 - Km6+740, BQL đang đề nghị lãnh đạo thành phố cho phép BQL phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát lại thực trạng, qua đó đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 3.

Đất đá từ trên đồi sạt lở, đổ xuống phủ toàn bộ lòng đường bên phải tuyến đường vành đai phía tây đoạn qua xã Hòa Phú (H.Hòa Vang)

HUY ĐẠT

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 4.

Sau nhiều năm chậm tiến độ, đến nay dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng vẫn chưa thể thông tuyến

HUY ĐẠT

PV Thanh Niên ghi nhận, tại Km5+500 - Km6+780 có điểm sạt lở thuộc địa phận xã Hòa Phú (H.Hòa Vang), đất đá từ trên đồi sạt xuống đã bao phủ toàn bộ làn đường bên phải. Đáng chú ý, sạt lở từ đường vành đai phía tây đã cuốn bùn đất tràn qua đường dân sinh và đất sản xuất của một số hộ dân tiếp giáp tuyến đường.

Sau khi đơn vị thi công đưa phương tiện cơ giới dọn dẹp bùn đất tại đường dân sinh, người dân vẫn bức xúc khi phải sống cảnh "nắng bụi, mưa bùn" thời gian qua.

Mong muốn dọn đường sạch đẹp đón tết

Chỉ tay về khu vực đồi núi sạt lở nghiêm trọng ở ta luy dương đường vành đai phía tây, bà Lê Thị Hoa (trú thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) cho biết đã nhiều tháng qua người dân địa phương phải sống trong cảnh "nắng bụi, mưa bùn" rất khổ sở. Đặc biệt, khu vực sạt lở có Trường tiểu học Hòa Phú, học sinh vất vả lội bùn lầy hoặc hứng chịu bụi mù mịt.

"Từ lúc đường vành đai phía tây bị sạt lở, đất đá từ quả đồi trước nhà tôi chảy xuống đường bê tông, tràn qua mặt đường và đất vườn ngập ngụa bùn lầy. Học sinh đến trường bị té ngã bẩn hết áo quần, rất tội nghiệp…", bà Hoa kể.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 5.

Người dân ở thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) gặp khó khăn khi di chuyển qua đường dân sinh bụi mù mịt do sạt lở đường vành đai ảnh hưởng

HUY ĐẠT

Theo bà Hoa, những ngày qua, khi trời nắng lên thì bụi mù mịt, mọi người phải đóng cứng cửa ngăn bụi vào nhà. "Lúc chưa làm đường vành đai, đường dân sinh ở đây thuộc đoạn đường nông thôn mới sạch đẹp nhất nhì xã Hòa Phú, nhưng khi bùn đất sạt lở đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng tôi. Nay cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình trạng bụi và bùn đất kiểu này thì sao người dân sống nổi, đón tết kiểu gì nữa?", bà Hoa bức xúc.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 6.

Bà Lê Thị Hoa (trú thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) than thở vì sống trong cảnh 'nắng bụi, mưa bùn'

HUY ĐẠT

Ông Lê Đức Lại (trú thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú) cho biết gia đình có kế hoạch sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, vườn cây để đón tết nhưng vì đường dân sinh quá bụi bặm khiến mọi người mệt mỏi. "Mong cơ quan chức năng sớm dọn dẹp, đưa xe phun nước đến dọn sạch đường bê tông để chúng tôi được đón tết với không gian sạch đẹp", ông Lại nói.

Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 7.
Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 8.
Khổ sở cảnh 'nắng bụi, mưa bùn' vì đường vành đai phía tây Đà Nẵng- Ảnh 9.

Đất đá từ đường vành đai sạt lở đã tràn xuống đường dân sinh, phủ kín đất vườn... ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân thôn Hòa Thọ (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang)

HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, cho biết mặc dù phương tiện cơ giới đã dọn dẹp sạt lở tại mặt đường bê tông dân sinh, nhưng vẫn còn tình trạng bụi khi phương tiện lưu thông. "Hiện BQL đã nắm được thông tin và nguyện vọng của người dân địa phương, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công dọn dẹp sạch sẽ để người dân đón tết", ông Huy thông tin.

Dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng do UBND TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông điều hành. Dự án có điểm đầu giao QL14B (thôn Hương Lam, xã Hòa Khương), điểm cuối nằm tại Km19+177,3 nối trục đường chính của khu công nghệ thông tin tập trung (xã Hòa Liên). Chiều dài toàn tuyến là 19,3 km.

Dự án khởi công tháng 10.2018, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện dự án và làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thi công gói thầu xây lắp phần giao thông, thoát nước của dự án. Theo kết quả thanh tra, nguyên nhân chậm tiến độ do phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư chưa sát với thực tế, phải điều chỉnh. Thanh tra TP.Đà Nẵng cũng chỉ ra, đối với việc thi công gói thầu trên, UBND TP.Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu tạm ứng vốn 50% giá trị hợp đồng, nhưng liên danh nhà thầu triển khai thi công không đảm bảo tiến độ. Nhà thầu triển khai thi công chậm, BQL đã ban hành 4 quyết định xử phạt...

Ngày 13.8.2023, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra thực tế dự án đường vành đai phía tây. Tại đây, nhà thầu thi công đã cam kết tăng cường thiết bị, phương tiện và nhân công để nỗ lực hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 31.12.2023. Nhưng đến nay, dự án vẫn dang dở.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.