Khó lường diễn biến Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2020 07:00 GMT+7

Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục phức tạp khi số ca nhiễm và tử vong gia tăng ở nhiều nước, buộc giới chức áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Reuters hôm qua đưa tin nước Mỹ chứng kiến 17.000 người chết vì Covid-19 trong tuần vừa qua, đánh dấu số ca Covid-19 tử vong trong một tuần ở nước này cao nhất từ trước tới nay. Tính đến tối qua, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã ở mức 16,5 triệu ca với số người nhập viện liên tục tăng.
Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng báo động, hơn phân nửa trong số 50 bang của Mỹ đã áp đặt biện pháp hạn chế mới nghiêm ngặt hơn, nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa ít nhất 3 tuần. Mỹ cũng bắt đầu chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên toàn quốc với hy vọng có thể sớm thoát khỏi cơn ác mộng đại dịch.
Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm qua thông báo nước này đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở động vật hoang dã. Đó là một con chồn nâu bị nhiễm vi rút Corona gây bệnh Covid-19 ở bang Utah, theo Reuters. Giới chức y tế toàn cầu đang điều tra nguy cơ động vật này có thể lây Covid-19 cho con người sau khi Đan Mạch hồi tháng rồi cảnh báo một biến thể của vi rút Corona từ chồn có thể lây sang người.

Nga phát triển vắc xin Covid-19 cho thú cưng

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho hay có hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19 liên quan một biến thể mới của vi rút Corona và cảnh báo biến thể này có thể đứng sau đợt lây nhiễm mới nhất.
Nhiều nước ở châu Âu cũng chật vật đối phó khi số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng trở lại. Tại Anh, thủ đô London và những khu vực xung quanh khác được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, bắt đầu từ ngày 16.12.
Tại Hà Lan, nơi có số ca nhiễm mới tăng gần 30% trong tuần trước, Thủ tướng Mark Rutte hôm 14.12 thông báo áp dụng biện pháp phong tỏa mới, kéo dài ít nhất 5 tuần. Theo đó, tất cả cửa tiệm không bán nhu yếu phẩm và cơ sở cung cấp dịch vụ giải trí phải đóng cửa từ ngày 15.12 và trường học sẽ đóng cửa từ ngày 16.12.
Ở châu Á, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun kêu gọi người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội để chính quyền không phải áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn trong lúc nước này đối diện làn sóng Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay, theo Reuters. Nếu biện pháp mới được áp dụng, các công ty chỉ có thể cho phép những lao động thiết yếu làm việc và việc tụ tập trên 10 người sẽ bị cấm. Trường học ở khu đô thị Seoul bắt đầu đóng cửa một tháng, từ ngày 15.12.

Đại dịch Covid-19 "ám ảnh" cả búp bê quà Giáng sinh

Còn tại Nhật Bản, NHK hôm qua đưa tin số ca nhiễm Covid-19 tăng cao đã buộc Thủ tướng Yoshihide Suga tạm dừng chương trình trợ giá du lịch trong nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Chương trình này sẽ bị tạm dừng 2 tuần từ ngày 28.12 và có được khôi phục hay không còn tùy thuộc vào tình hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.