Khó giảm sĩ số lớp học ở TP.HCM 16.8.2014

16/08/2014 02:00 GMT+7

Tại hội nghị về công tác chuẩn bị năm học mới 2014 - 2015 của TP.HCM ngày 14.8, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết TP luôn gặp áp lực về tỷ lệ tăng dân số cơ học, chẳng hạn số lượng học sinh năm nay lại tăng hơn năm trước khoảng 99.000.

Ba năm học gần đây, mỗi năm TP đều đưa vào sử dụng mới khoảng 1.500 phòng nhưng với số lượng tăng thêm như vậy, để giải quyết chỗ học cần đến 3.000 phòng mới.

Do giải quyết đủ chỗ học nên rất khó thực việc giảm sĩ số/lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày ở một số quận cũng chậm.

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Phó giám đốc SởGD-ĐT, trong năm 2013, TP.HCM đã tiến hành một khảo sát độc lập về chỉ số hài lòng với các dịch vụ công ở 1.500 hộ dân, trong đó 240 hộ có trẻ trong độ tuổi mầm non. Kết quả có đến 42,8% số trẻ mầm non học trái tuyến.

Theo bà Thanh, lý do vì phụ huynh tin tưởng chất lượng chăm sóc và nuôi dạy, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, các giáo viên, cán bộ quản lý ở ngôi trường họ chọn.

B.Thanh - M.Luân

>> Lớp học “5 sao”
>> Lớp học Đỉnh Đèo
>> Lớp học về giá trị sống
>> Một lớp học, 6 thủ khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.