Khiển trách Đảng ủy Đội thanh niên xung kích Nha Trang liên quan bãi giữ xe 'chui'

07/03/2023 20:54 GMT+7

Ngày 7.3, lãnh đạo Thành ủy Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Nha Trang vừa tổ chức hội nghị bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Đội thanh niên xung kích TP.Nha Trang liên quan bãi giữ xe 'chui'.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Đội thanh niên xung kích TP.Nha Trang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị và Đảng viên được phân công nhiệm vụ theo quy định pháp luật của Nhà nước, để xảy ra vi phạm Luật đấu thầu; vi phạm nguyên tắc tài chính trong công tác quản lý, khai thác các bãi giữ xe trên tuyến công viên bờ biển Nha Trang, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Khiển trách Đảng ủy Đội thanh niên xung kích Nha Trang liên quan bãi giữ xe 'chui' - Ảnh 1.

Một điểm giữ xe tại bờ biển Nha Trang

H.L.

Còn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Đội thanh niên xung kích TP.Nha Trang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc ban hành Quy chế làm việc, các Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm nhưng không thông qua Đảng ủy; không tổ chức sinh hoạt Đảng bộ thường lệ hàng năm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước dẫn đến vi phạm Luật đấu thầu; vi phạm nguyên tắc tài chính trong công tác quản lý, khai thác các bãi giữ xe trên tuyến công viên bờ biển Nha Trang, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Từ đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Nha Trang đã bỏ phiếu quyết định kỷ luật Đảng ủy Đội thanh niên xung kích thành phố với hình thức khiển trách ở cả hai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 25.2, Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang đã họp xem xét và quyết định kỷ luật ông Trần Quang Sơn, Bí thư đảng ủy, Đội trưởng Đội thanh niên xung kích TP.Nha Trang với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng ở cả hai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Trước đó, Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh tình trạng bát nháo tại các điểm giữ xe dọc đường Trần Phú, TP.Nha Trang. Cụ thể, PV ghi nhận nhiều điểm giữ xe dù đã hết giấy phép hoạt động nhưng vẫn vô tư thu tiền người dân và du khách, gây bức xúc. Đáng nói, việc thu tiền tại các điểm giữ xe đều là thu “lụi”, có nhiều thời điểm không hề nộp ngân sách nhưng chưa bị cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xử lý.

Sau khi báo chí phản ảnh, các cơ quan chức năng TP.Nha Trang đã lập đoàn kiểm tra, thanh tra hoạt động các bên xe nói trên; đồng thời kiểm tra các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tại Đội thanh niên xung kích TP.Nha Trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.