Khi yêu, đàn ông có cần hào phóng, rút ví ‘nhanh như chớp’?

11/09/2022 18:09 GMT+7

Quan điểm về việc đàn ông có cần hào phóng , rút ví 'nhanh như chớp', chi một khoản tiền lớn cho người yêu nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Đàn ông có cần hào phóng khi yêu?

Phát ngôn về tình yêu của người mẫu N.T được cộng đồng mạng “đào lại” đang gây ra tranh cãi với người trẻ. Người mẫu này cho rằng: “Đàn ông phải có tính hào phóng, rút ví nhanh như chớp và nói 'để anh', sẵn sàng mở ví, chi một khoản tiền lớn cho người họ yêu”.

Sau đó nội dung này được các fanpage chia sẻ rầm rộ, tạo ra những quan điểm, suy nghĩ trái chiều về tình yêu với người trẻ hiện nay. Trong đó, người trẻ cho rằng vật chất đôi khi cũng quyết định cho tình yêu nhưng ngược lại, có ý kiến nhận định nếu mang vật chất ra đong đếm sẽ không đến kết quả cuối cùng.

Đàn ông có cần "rút ví nhanh như chớp" khi yêu

Ảnh minh hoạ

Trần Bảo Trâm (29 tuổi, ngụ tại chung cư Thủ Thiêm Garden, TP.HCM) cho biết quan điểm trên nên lan tỏa trong cộng đồng với đúng sự tích cực vốn có của nó. Nghĩa là nó chỉ đúng ở “vế đầu”, tức đàn ông không nên cư xử, chi tiêu một cách hẹp hòi với người mình yêu. Điều này thể hiện chàng trai có tính cách phóng khoáng, thoải mái và làm chủ được "cái ví" của mình đang có.

Với Trâm, lấy vật chất làm thước đo trong tình yêu là nếp nghĩ cũ, bởi phụ nữ hiện đại đã biết làm chủ bản thân, kiếm tiền và ý thức được chuẩn mực và giá trị bản thân. “Họ đã tự kiếm tiền, có khi kiếm tiền nhiều hơn nam giới, biết suy nghĩ, không dựa dẫm. Cho nên thay vì trông chờ vào sự hào phóng thì phụ nữ sẽ lựa chọn người phù hợp với vị trí của mình”, Trâm nói.

Còn Hồ Ngọc Phương Uyên (25 tuổi, nhân viên lễ tân làm việc tại Q.3, TP.HCM) chia sẻ sự hào phóng, thoải mái, không keo kiệt, không tính toán, xét nét cũng là một tiêu chí trong tính cách để lựa chọn người yêu. Tuy vậy, cô không áp đặt người mình yêu phải luôn “rút ví nhanh như chớp” vì đó không phải tiêu chí chọn người yêu của Uyên.

Uyên nói thêm: “Rút ví nhanh đó là một sự ép buộc vô hình với bạn trai của mình. Cho nên tính cách phóng khoáng không có nghĩa là phải 'rút ví nhanh như chớp'. Cái phóng khoáng thoải mái quyết định 70% trong tình yêu, 30% là cách kiếm tiền, kế hoạch tạo vật chất của chàng trai mới là cách tôi thích ở một người yêu”.

Nam giới luôn bị gánh trên vai sự hào phóng

Theo thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, trong tình yêu hiện nay cũng như xa xưa, chuyện đề cao vật chất hoặc mong chờ vào đối tượng khác là không ít. Nó luôn tồn tại theo thời gian bởi đây cũng là quan niệm, lựa chọn của nhiều cô gái khi quyết định yêu hay tìm bạn đời. Cho nên, không cần phải lên án hay quá khắt khe với những mong cầu cá nhân như vậy. Chúng ta nên chấp nhận nó như một phần của cuộc sống vì có làm cách nào cũng không thể thay đổi sự thật hiển nhiên đó.

Tuy nhiên, thạc sĩ An vẫn tin rằng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội. Ở bên ngoài vẫn còn nhiều cô gái, chàng trai luôn coi trọng giá trị bên trong cũng như sự chân thành và đồng cảm cùng nhau khi yêu.

Nhiều bạn trẻ cho biết vật chất chỉ là một phần làm tình yêu thăng hoa hơn

D.T

Còn xét về mặt đối xứng, thạc sĩ An cho rằng mọi thứ trong cuộc sống luôn tồn tại dạng tương quan với nhau, tức “mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”. Nếu một cô gái chọn cách đến với nhau vì vật chất, thích đàn ông phóng khoáng chi tiêu “khủng” cho tình yêu thì cũng sẽ dễ tan rã vì vật chất đó. Cũng không thiếu những nam giới chi tiền để có được tình yêu từ nữ giới. Còn nếu bạn trẻ yêu bằng “trái tim”, sự chân thành, tìm hiểu một cách nghiêm túc, biết tính toán cho tương lai thì chắc chắn hạnh phúc sẽ bền lâu.

Thạc sĩ An chia sẻ thêm, dường như nam giới hiện nay đang phải gánh trên vai áp lực về phóng khoáng, chiều chuộng, chi trả mọi khoản phí khi gặp mặt người yêu hay tình phí khi yêu. Đó là một sự thiếu cân bằng nếu so với tình yêu đôi lứa thời đại Gen Z này. Người con gái hiện đại nên có cái nhìn tinh tế, đồng cảm hơn với người bạn trai của mình bởi không ai cũng có thể mạnh tay “rút ví nhanh như chớp” mọi lúc mọi nơi với người yêu.

“Các bạn nam cũng nên tiết chế lại, đừng vì sĩ diện một cách mơ hồ về sự phóng khoáng mà theo một cách vô thức. Nên cân đối, chi tiêu 'phóng khoáng' theo thu nhập, túi tiền và cần lập một kế hoạch rõ ràng, trao đổi một cách nghiêm túc về khả năng của bản thân với người mình yêu”, thạc sĩ An nhấn mạnh khi nói về vấn đề đàn ông có cần hào phóng khi yêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.