Khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, phá phách: ‘Quá khôn, đánh mùi được thuốc mê”

Quế Hà
Quế Hà
03/10/2022 16:26 GMT+7

Chiều 3.10, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận xác nhận thông tin xuất hiện một con khỉ xổng chuồng tấn công trẻ em, phá phách nhà cửa trên đảo Phú Quý nhưng vẫn chưa có cách nào bắt được.

Theo thông tin từ đảo Phú Quý, chiều 3.10, xuất hiện con khỉ xổng chuồng cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám, xông vào trường mẫu giáo xã Ngũ Phụng, đảo Phú Quý. Con khỉ leo cửa sổ vào lớp học rồi tấn công một trẻ em 4 tuổi.

Các cô giáo trông thấy liền chạy tới hô hoán nên con khỉ vừa chạm vào tay cháu bé đã nhả ra, bỏ chạy, leo lên cây dương trước sân trường. Cháu bé sau đó được cô giáo đưa vào trung tâm y tế Phú Quý sơ cứu, tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Cũng trong sáng 3.10, UBND xã Ngũ Phụng (huyện đảo Phú Quý) phát thông báo khẩn “hiện nay có một con khỉ đang lộng hành ở địa bàn xã chúng ta. Bà con cảnh giác coi chừng trẻ nhỏ. Nếu ai phát hiện báo ngay cho chính quyền địa phương”.

Con khỉ tấn công trẻ em trên đảo Phú Quý đang trèo lên cây dương

CÁC CÔ GIÁO CHỤP LẠI

Ông Trần Trọng Kim, Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng (huyện đảo Phú Quý) cho biết, con khỉ này xuất hiện trên địa bàn xã khoảng 5 ngày qua, phá phách nhà dân và tấn công trẻ em.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, con khỉ này do một hộ dân ở xã Long Hải nuôi, bị xổng chuồng từ tháng trước. Nó chủ yếu quậy ở xã Long Hải nhưng nay lại tìm qua xã Ngũ Phụng phá phách. Con khỉ này đã vào nhà dân và trường học tấn công ít nhất 7 trẻ em, gây thương tích, khiến trẻ phải đi tiêm phòng bệnh dại.

Ngoài ra, con khỉ này còn lẻn vào nhà dân lục lọi đồ đạc, tìm thức ăn trong bếp, trái cây trên bàn thờ; cắn phá quần áo của người dân, lưới đánh cá...

Con khỉ thường xuyên xuất hiện phá phách cuộc sống của dân đảo Phú Quý mấy ngày nay

CTV

“Cả tháng nay, bà con trên đảo rất hoang mang, Ủy ban nhân dân huyện phải lập đội bắt khỉ, nhưng vẫn chưa bắt được vì nó quá khôn”, ông Trần Trọng Kim cho hay.

Hễ thấy người từ xa, nó cảnh giác leo lên cây cao hơn hoặc trèo qua nhà khác để trốn. Đội bắt khỉ dùng trái cây, thức ăn tẩm thuốc mê để dụ khỉ nhưng đều bất thành vì nó đánh mùi được thuốc mê. Trong khi huyện chỉ đạo chỉ được phép bắt sống, không cho phép dùng súng bắn chết.

Theo ông Trần Văn Quốc, một chuyên gia nghiên cứu về khỉ, vọoc, vá… muốn bắt sống con khỉ này, cần dùng bắp trái non luộc, hoặc chuối chín để dụ con khỉ vào bẫy bằng lưới, rồi bắt sống.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận cho biết, hiện đang yêu cầu Trạm lâm nghiệp đảo Phú Quý báo cáo phương án bắt con khỉ này, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác, nhất là trông coi trẻ em. Theo lãnh đạo Kiểm lâm Bình Thuận, không chỉ ở đảo Phú Quý mà hiện nay còn một con khỉ xổng chuồng ở xã Chí Công, H.Tuy Phong cũng vào phá phách nhà dân, cắn người nhưng chưa bắt được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.