”Khi V-League trở lại, các đội sẽ như lò xo dồn nén bật lên mạnh mẽ”

Quốc Việt
Quốc Việt
17/03/2020 13:30 GMT+7

V-League hoãn đến hết tháng 3 nhưng bóng đá VN vẫn âm ỉ sức sống mạnh mẽ, tất cả đều âm thầm chuẩn bị tốt nhất để khi trở lại như lò xo dồn nén bật lên mạnh mẽ. Đó là ý kiến giám đốc điều hành HAGL Nguyễn Tấn Anh.

HAGL là đội bóng có khá nhiều cầu thủ gốc miền Bắc như Tuấn Anh, Minh Vương (Thái Binh), Văn Toàn, Văn Thanh, Việt Hưng, Văn Anh (Hải Dương), Văn Trường (Vĩnh Phúc)… Giống phần còn lại V-League, sau vòng 2 đội ngưng thi đấu đến hết tháng 3.

Khi cầu thủ chẳng còn động lực thi đấu và hệ lụy từ việc hoãn V-League

Thông thường, khi V-League được nghỉ 1-2 tuần các CLB sẽ “xả trại” cho anh em về thăm nhà. Nhưng sau trận Viettel đêm 15.3, ngày 16.3 HAGL đã lập tức bay về Pleiku để rèn quân tại Hàm Rồng.
Đó không phải là hình phạt cho trận hòa hú vía, tưởng đâu thua ngược trong hơn 90 phút điên rồ trước Viettel nơi siêu dự bị Văn Anh giúp giật lại 1 điểm, mà là kế hoạch đã lên từ trước.

Trung vệ Quế Ngọc Hải tranh bóng cùng tiền đạo HAGL. Sau vòng 2 V-League 2020 tạm hoãn đến hết tháng 3 để phòng dịch Covid-19

Minh Tú

Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chúng tôi đã có nghe từ trước về khả năng V-League 2020 phải hoãn sau vòng 2 cho đến hết tháng 3. Rút cuộc hoãn thật. Nghe thì dài nhưng tính ra chỉ 2 tuần.
Chính phủ và người dân Việt Nam đang nỗ lực hết sức để dập dịch Covid-19. Chúng tôi tin rằng cuộc tổng động viên này sẽ sớm có kết quả. HAGL mong và tin rằng trái bóng V-League sẽ lăn lại vào tháng 4.

Đội tuyển Việt Nam được và mất gì khi vòng loại World Cup bị hoãn?

Tất cả mọi người bây giờ như lò xo dồn nén, để khi trái bóng lăn lại sẽ là những trận đấu bùng nổ. Do vậy HAGL muốn chuẩn bị tốt nhất để không bị lỡ đà ngay sau khi “đèn xanh” được bật”. 

Trận cầu giữa HAGL và Viettel với 6 bàn thắng chia đều 2 bên cùng cuộc chạy đua tỷ số điên rồ cuối trận có thể xem là màn quảng cáo chất lượng cho V-League 2020

Minh Tú

So với mùa trước, năm nay HAGL đã chuẩn bị tốt hơn hẳn. Đánh bại T.Quảng Ninh và thắng hụt Viettel cho thấy họ đã tiến bộ nhiều so với mùa trước nhưng vẫn còn những hạn chế mà 3 bàn thua trước Viettel đã chỉ rõ.
2 tuần tới sẽ là quãng thời gian HLV Lee Tae-hoon gia cố lại những lỗ rò, đặc biệt là khả năng phòng ngự, vây ráp từ xa để hoàn thiện lối chơi cho HAGL để tránh cảnh "công làm, thủ phá" như bấy lâu.
Hầu hết đội bóng cũng nghĩ như HAGL, từ kẻ có tham vọng đến người đang khốn khó nhưng cách thực hiện khác nhau. Hầu như không mấy đội dám lơ là khi chỉ mới đá được 2 trận đầu tại V-League 2020.

Thua liền 2 trận đầu, HLV Phạm Minh Đức cho HLHT được nghỉ 2 ngày trước khi tập lại vào ngày 18.3. Bản thân ông lên núi cắm trại cùng bạn bè để làm mới bản thân

Minh Tú

Sau 2 trận thua liền đều có HLV Park Hang-seo và trợ lý dư khán, HLV Phạm Minh Đức quyết định cho cả đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) được nghỉ ngơi 2 ngày để xả hết sức ép ra khỏi đầu trước khi lao vào tập luyện ngày 18.3.
HLV Minh Đức bày tỏ: “Đội đã thua 2 trận nên cần củng cố. HLHT cần xây dựng kỹ lưỡng lối chơi thích hợp nhất với con người đang có cũng như các đối thủ tại V-League.
Thời gian này rất quý báu nên chúng tôi muốn tận dụng tối đa để tiến bộ. Tất nhiên, không phải cứ lao đầu vào tập mà công tác giải tỏa sức ép cũng rất quan trọng, nên tôi cho học trò nghỉ vài ngày trước khi trở lại V-League”. 

Trái ngược với các đội khác, TP.HCM (áo đỏ) được nghỉ đến 5 ngày do liên tục phải tập trung thi đấu xuyên Tết, không có kỳ nghỉ

Tân Lý

Có những trường hợp đặc biệt, như T.Quảng Ninh nghỉ hẳn 1 tuần trong khi HLV Chung Hae-soung cho TP.HCM 5 ngày xả hơi hoàn toàn. Lý do vì những đội bóng này khác phần còn lại của V-League đã đá rất nhiều trận ở đấu trường châu lục.
“Tôi nghĩ các cầu thủ TP.HCM xứng đáng có 5 ngày nghỉ vì họ đã phải tập trung từ trước Tết, phải thi đấu xuyên Tết mà không được nghỉ từ play-off AFC Champions League đến AFC Cup và V-League.
Tôi rất yên tâm về sự chuyên nghiệp của cầu thủ TP.HCM. Họ là tập thể những chàng trai khát khao chiến thắng và sẽ biết phải làm gì để tận dụng những ngày nghỉ tích cực nhất để giữ ngôi đầu V-League”, HLV Chung Hae-soung cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.