Khi Triều Tiên muốn 'gây chú ý' với Mỹ

28/03/2021 09:00 GMT+7

Triều Tiên muốn gửi thông điệp đến chính quyền của Tổng thống Biden rằng Bình Nhưỡng không thể bị phớt lờ và Washington dưới thời ông Biden phải có những động thái nhằm xoa dịu căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Đầu tuần qua, CHDCND Triều Tiên thông báo vừa tiến hành một cuộc bắn thử tên lửa tầm ngắn ra biển. Động thái trên nhằm gây chú ý của dư luận quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Triều Tiên muốn gửi thông điệp đến chính quyền của Tổng thống Biden rằng Bình Nhưỡng không thể bị phớt lờ và Washington dưới thời ông Biden phải có những động thái nhằm xoa dịu căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Triều Tiên nói bước đi đầu tiên của ông Biden là 'sai lầm'

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng có thể sử dụng việc thử tên lửa để các bên phải xoa dịu bằng cách giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, nhằm giảm bớt khó khăn trong bối cảnh kinh tế Triều Tiên đang bị thiệt hại nặng nề sau thời gian dài bị trừng phạt rồi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Thực tế, trước khi đại dịch xảy ra, kinh tế của Triều Tiên đã bị tổn hại nặng nề vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế do Bình Nhưỡng thử tên lửa hồi năm 2017.
Trong khi đó, nếu chưa có một giải pháp cụ thể thì chính quyền của Tổng thống Biden khó có thể tiến hành một cuộc hội đàm như dưới thời ông Donald Trump - vốn phạm phải một sai lầm là đạt được thỏa thuận thiếu thực chất, khó có thể kiểm chứng về việc thực thi của phía Bình Nhưỡng. Ngược lại, Triều Tiên có lẽ tiếp tục tiến hành thêm một số động thái tiềm ẩn rủi ro căng thẳng và nếu có đạt thỏa thuận nào thì cũng chỉ ở mức khiêm tốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.