Khi nào đánh thức 'đất kim cương' bên sông Hương?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/11/2022 06:33 GMT+7

Hơn 5 năm nay, nhiều người khi ngang qua đường Lê Lợi - tuyến đường ven sông Hương đẹp nhất TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đều không khỏi xót xa trước cảnh bỏ hoang của cơ sở nhà đất 15 Lê Lợi.

Cơ sở này có tên đầy đủ là Trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống và đặc sản Huế, được đầu tư từ ngân sách của UBND TP.Huế với tổng kinh phí gần 13 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP.Huế làm chủ đầu tư, hoàn thành vào năm 2009.

Cơ sở nhà đất 15 Lê Lợi nằm ngay vị trí “kim cương” của TP.Huế đang bỏ không 5 năm nay

BÙI NGỌC LONG

Cơ sở có diện tích đất 3.260 m2, diện tích xây dựng 930 m2, diện tích sàn sử dụng 2.790 m2. Sau khi hoàn thành đầu tư, UBND TP.Huế đã cho Công ty CP Văn hóa Phương Nam thuê để kinh doanh từ năm 2010. Trong quá trình sử dụng, do Công ty CP Văn hóa Phương Nam khai thác chưa thật sự hiệu quả và không đáp ứng được yêu cầu của mục đích đầu tư nên từ năm 2018, UBND TP.Huế đã thu hồi mặt bằng, tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cơ sở nhà đất này vẫn đang bỏ không.

Trước tình trạng lãng phí cơ sở nhà đất này, mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có văn bản yêu cầu UBND TP.Huế khẩn trương xây dựng phương án đấu giá kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả khu nhà đất 15 Lê Lợi.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế, cho hay khu nhà đất 15 Lê Lợi trước đây do thiếu nguồn lực để đầu tư và ý tưởng quản lý, vận hành hiệu quả nên có xu hướng triển khai theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, các phương án xã hội hóa vẫn chưa ổn, tiềm ẩn những rủi ro về mặt pháp lý cũng như hiệu quả hoạt động.

Theo phương án sử dụng khu nhà đất 15 Lê Lợi vừa được HĐND TP.Huế thông qua, cơ sở này sẽ kết hợp với địa chỉ 23 - 25 Lê Lợi để trở thành không gian sống động, điểm nhấn trên trục không gian văn hóa nghệ thuật với 3 thành phần: văn hóa nghệ thuật, kinh tế sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tập trung vào lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, văn hóa nghệ thuật). “Ở không gian này, những người làm nghệ thuật có nơi trình diễn, giới thiệu sản phẩm, quảng bá các giá trị văn hóa Huế để những giá trị này đi vào cuộc sống, kích thích và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chứ không chỉ là nơi trưng bày”, ông Định nói.

Hiện UBND TP.Huế giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế và Phòng Kinh tế lập phương án chỉnh trang cơ sở nhà đất 15 Lê Lợi để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. “Phương án chỉnh trang khu nhà đất 15 Lê Lợi dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9, diễn ra cuối tháng 4 - đầu tháng 5.2023”, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.