Khi nào bốc thăm chia bảng World Cup 2022, chia nhóm hạt giống ra sao?

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2022 09:56 GMT+7

LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố thời gian và địa điểm diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 vào ngày 1.4 tới lúc 23 giờ, giờ VN tại Doha, Qatar, cũng như xác định 4 nhóm hạt giống.

Hiện World Cup 2022 đã xác định 27 đội giành vé vào vòng chung kết (VCK), chỉ còn 5 suất đang chờ xác định, trong đó có 2 suất sẽ được biết chủ nhân vào sáng 31.3 (nhiều khả năng là tuyển Mỹ và Mexico ở khu vực CONCACAF), và chỉ còn 3 suất đấu play-off gồm 2 suất Liên lục địa và 1 suất khu vực châu Âu trong tháng 6 tới.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 vào ngày 1.4 lúc 23 giờ

Goal

Nhóm 27 đội đã giành vé vào VCK World Cup 2022 hiện nay là chủ nhà Qatar, tuyển Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Argentina, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Ecuador, Uruguay, Canada, Ghana, Senegal, Tunisia, Ma Rốc, Cameroon và Bồ Đào Nha và Ba Lan.

Nhóm các đội tuyển này hiện đã được phân chia hạt giống vào 4 nhóm, và đã được xác định dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA trong tháng 3, cụ thể nhóm 1 gồm các đội xếp từ vị trí thứ 1 đến thứ 7 cùng đội chủ nhà Qatar.

Các đội xếp từ vị trí thứ 8 đến 15 nằm nhóm hạt giống số 2. Nhóm hạt giống số 3 là các đội xếp từ 16 đến 23 và nhóm 4 là các đội xếp từ 24 đến 28 cùng 2 đội thắng trong trận play-off Liên lục địa và đội thắng trận còn lại của play-off châu Âu (với tuyển Xứ Wales sẽ gặp Scotland hoặc Ukraine).

Cụ thể, các nhóm hạt giống đã được xác định danh tính các đội ngay trước lễ bốc thăm vào ngày 1.4 tới, gồm nhóm 1: Qatar, Bỉ, Brazil, Pháp, Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhóm 2 gồm: Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Mexico và Mỹ (nếu 2 đội này giành vé dự VCK) cùng Thụy Sĩ, Croatia và Uruguay.

27 đội hiện có suất dự World Cup 2022

B/R Football

Nhóm 3 gồm: Senegal, Iran, Nhật Bản, Ma Rốc, Serbia, Ba Lan, Hàn Quốc và Tunisia hoặc Canada. Nhóm 4 gồm đội thắng cặp play-off châu Á và Nam Mỹ, đội thắng cặp play-off CONCACAF và châu Đại dương cùng suất play-off khu vực châu Âu còn lại, và Ả Rập Xê Út, Ecuador, Ghana, Cameroon, Tunisia hoặc Canada.

Theo đó, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia 32 đội ở 4 nhóm hạt giống vào 8 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu với nhau theo thể thức sau: A gặp B, C gặp D, E gặp F và G gặp H.

Các trận vòng bảng diễn ra từ ngày 21.11 đến 2.12, vòng 1/8 diễn ra từ ngày 3 đến 6.12, tứ kết diễn ra ngày 9 và 10.12, bán kết các ngày 13 và 14.12. Trận tranh hạng 3 diễn ra ngày 17.12, và trận chung kết World Cup 2022 diễn ra ngày 18.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.