Khỉ dính bẫy chết ở Sơn Trà, dân mạng kêu gọi chống săn thú

Huy Đạt
Huy Đạt
29/03/2021 09:16 GMT+7

Những hình ảnh bẫy thú rừng cùng khỉ hoang dính bẫy chết đang trong quá trình phân hủy do người dân và du khách tham quan bán đảo Sơn Trà (Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng ) đưa lên khiến cộng đồng mạng không khỏi đau xót, kêu gọi chung tay chống nạn săn, bẫy thú rừng tại đây.

Cụ thể, chị Thanh Ngọc Trúc (trú TP.Đà Nẵng) đăng lên mạng xã hội phản ánh về nạn săn bắt thú rừng tại đây. Chị Trúc cho biết mình cùng các cộng sự rất tiếc khi phải công bố những hình ảnh khỉ hoang trưởng thành bị dính bẫy chết và đang trong quá trình phân hủy; nhiều thú rừng khác bị dính bẫy lồng đang thoi thóp chờ chết.
“Bẫy kẹp, bẫy lồng và còn những loại bẫy khác đang tồn tại trong khu rừng của chúng ta… Từ tin tức của người dân cung cấp, chúng tôi đã tiến hành báo lực lượng Hạt kiểm lâm Sơn Trà và đồng thời đi kiểm chứng thông tin, thu thập được một số hình ảnh cho thấy động vật hoang dã tại đây đang bị bẫy bắt”, chị Trúc nói và cho biết số lượng lớn bẫy do thợ săn đặt một cách chuyên nghiệp.
Đau xót trước tình trạng thú hoang bị dính bẫy tại nơi được mệnh danh là lá phổi của TP, chị Trúc kêu gọi: “Nhiệm vụ bảo vệ rừng không chỉ riêng của lực lượng kiểm lâm mà mỗi người dân đều là người bảo vệ rừng, những giá trị rừng mang lại đang phục vụ chung cho toàn thể cộng đồng, vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bảo vệ, cùng nhau giữ gìn tự nhiên”.
Bài viết lên án gay gắt nạn săn bắt thú rừng được nhiều cư dân mạng đồng tình, chia sẻ. Tài khoản Facebook Kỳ Hòa bình luận: “Cần xử lý mạnh tay, có những biện pháp cụ thể để bảo vệ thú rừng, chứ thế này thú rừng đang bị đe dọa nghiêm trọng”. Còn tài khoản Đặng Chi viết: “Cần phạt nặng cả 3 đối tượng săn bắt, mua bán và tiêu thụ thú rừng mới răn đe vấn nạn phá hoại môi trường này”…

Bẫy thú rừng được người dân và du khách phát hiện

Mạnh tay chống nạn săn bắn

Theo chị Trúc, thời gian qua nhóm Tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã cùng lực lượng kiểm lâm đã tuần tra, ra sức tháo gỡ bẫy thú. Việc tìm kiếm, phá bẫy hết sức nguy hiểm, khiến các lực lượng vất vả. “Hiện tại có chốt chặn của các lực lượng ở bán đảo Sơn Trà nhằm kiểm soát những người khả nghi săn bắt thú, tuy nhiên những đối tượng này “trong vai” người đi câu cá và du khách để bẫy khỉ. Sắp tới chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra nghiêm ngặt, ngăn chặn nạn săn bắt”, một cán bộ Hạt kiểm lâm Sơn Trà nói.
Trong khi đó, UBND Q.Sơn Trà cũng đã có chỉ đạo sau bài viết về nạn săn bắt thú rừng được đưa lên mạng. Theo đó, UBND Q.Sơn Trà chỉ đạo Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn phối hợp Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, truy xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan về công tác bảo vệ, phát triển rừng, động vật hoang dã. Các lực lượng đặc biệt lưu ý các loại bẫy thú như: bẫy kẹp, bẫy lồng và các loại bẫy khác tồn tại trong rừng Sơn Trà.
Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm, năm 2020 đơn vị đã tịch thu và tiêu hủy 40 dây bẫy,
16 lồng bẫy (các loại), 2 bẫy kẹp. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm chủ động phối hợp với công an các cấp, Đồn biên phòng Sơn Trà tổ chức điều tra xác định các đối tượng, truy quét xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản và động vật rừng trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.