Khen thưởng 3 thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con người nước ngoài bị nước cuốn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/06/2023 17:23 GMT+7

Phát hiện 2 mẹ con người nước ngoài đang bị nước cuốn trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), 3 thanh niên dũng cảm lần lượt nhảy xuống cứu sống người gặp nạn.

Ngày 21.6, UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tặng giấy khen cho 3 thanh niên có hành động dũng cảm, cứu hai mẹ con người nước ngoài bị đuối nước trên sông Sài Gòn đoạn qua Công viên đi bộ Bạch Đằng (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Xem nhanh 20h ngày 21.6: Cứu người đuối nước ngoạn mục | Toàn cảnh vụ tàu ngầm Titan mất tích

Theo đó, những cá nhân được khen thưởng, gồm: anh Nguyễn Văn Hảo (quê Lâm Đồng), anh Âu Văn Tuấn (quê An Giang) và anh Nguyễn Anh Dũ (quê Phú Yên). Ngoài giấy khen, mỗi cá nhân còn được lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một thưởng 5 triệu đồng. Lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một đánh giá, hành động của 3 thanh niên đã kịp thời giúp bảo vệ an toàn cho 2 nạn nhân đuối nước.

Khen thưởng 3 thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con người nước ngoài bị nước cuốntrôi - Ảnh 1.

2 mẹ con người nước ngoài cùng 3 thanh niên lên bờ an toàn khiến ai cũng vui mừng

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 20 giờ ngày 20.6, một bé gái khi đang chơi gần bờ sông Sài Gòn, đoạn gần đường Bạch Đằng (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) bị trượt chân, rơi xuống nước. Lúc này, người mẹ lao xuống cứu con nhưng bất thành, cả 2 bị dòng nước cuốn trôi ra xa.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Hảo phát hiện vụ việc đã lao xuống nước cứu 2 mẹ con. Tuy nhiên, khi anh Hảo giữ được bé gái thì bị kiệt sức không thể bơi vào bờ do dòng nước chảy mạnh.

Khen thưởng 3 thanh niên dũng cảm cứu 2 mẹ con người nước ngoài bị nước cuốntrôi - Ảnh 2.

3 thanh niên được UBND TP.Thủ Dầu Một khen thưởng đột xuất vì hành động dũng cảm

CTV

Nhiều người dân phát hiện vụ đuối nước ở sông Sài Gòn nên la lên để tìm sự giúp đỡ. Lúc này, anh Âu Văn Tuấn đang đứng bán hàng rong gần đó chạy đến, nhảy xuống sông để ứng cứu 3 người đang chới với giữa dòng nước, cách bờ khoảng hơn 10 m.

Do chỉ có 1 mình nên anh Tuấn chỉ kéo được bé gái và người thanh niên vào bờ. Còn người phụ nữ bị dòng nước cuốn ra xa hơn. Đúng lúc này, anh Nguyễn Anh Dũ đang ở gần đó thấy sự việc nên đã nhanh chóng nhảy xuống sông, bơi ra phụ giúp cứu người phụ nữ đưa vào bờ.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đều cảm thấy hồi hộp. Khi thấy cả 3 thanh niên dũng cảm cứu nạn, đưa 2 mẹ con người nước ngoài lên bờ an toàn thì ai nấy đều vui mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.