Khen ngợi và khích lệ có ích cho trẻ

14/02/2013 20:22 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy việc khen ngợi và khích lệ trẻ sẽ giúp trẻ phát triển những thái độ tích cực khi lớn.

(TNO) Một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy việc khen ngợi và khích lệ trẻ sẽ giúp trẻ phát triển những thái độ tích cực khi lớn, theo Time.

Cuộc nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường đại học Chicago và Standford (Mỹ) thực hiện đã phát hiện ra rằng việc khen ngợi và khích lệ trẻ sẽ giúp trẻ sẵn sàng đối mặt với thách thức, nhận biết khó khăn và tự giải quyết được vấn đề sau này.

 Khen ngợi và khích lệ có ích cho trẻ
Hãy khen và khích lệ để trẻ phát triển tốt hơn - Ảnh: Shutterstock

Theo các nhà khoa học, những cách khen ngợi và khích lệ trẻ thông qua câu tán dương của người thân chẳng hạn như: con là một đứa trẻ ngoan, con đã làm việc hết mình, con đã làm một việc tốt, con là đứa trẻ thông minh, con rất tốt bụng… rất có ích cho sự phát triển thái độ trẻ sau này.

Cũng theo các nhà khoa học, lời tán dương không hề mang lại những ảnh hưởng tiêu cực với trẻ mà còn giúp cho trẻ trở thành người có tài và có năng lực sau này.

Elizabeth Gunderson, giáo sư tâm lý học tại Trường đại học Temple (Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Tán dương những nỗ lực, hành động và việc làm của trẻ sẽ mang lại nhiều ích lợi về lâu dài cho trẻ”.

Nghiên cứu được xuất bản trên chuyên san Child Development.

Ngọc Lam

>> Để giúp não trẻ sinh non phát triển bình thường
>> Ba điều giúp IQ của trẻ phát triển
>> Trẻ học ngôn ngữ từ trong bụng mẹ
>> Trẻ biết nói sớm kiểm soát cơn giận tốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.