Khát vọng trẻ: Háo hức chờ thần tượng

19/03/2015 00:00 GMT+7

Còn hai ngày nữa mới diễn ra Khát vọng trẻ nhưng sức lan tỏa của chương trình đã tràn ngập các trang mạng xã hội, các cuộc trò chuyện của người dân Bình Định những ngày qua.

Còn hai ngày nữa mới diễn ra Khát vọng trẻ nhưng sức lan tỏa của chương trình đã tràn ngập các trang mạng xã hội, các cuộc trò chuyện của người dân Bình Định những ngày qua.

 
Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn diễn tập xếp hình nền phần sau sân khấu - Ảnh: Hoàng Trọng
Ca sĩ Noo Phước Thịnh tham gia KVT 9 - Ảnh: Độc Lập
Dàn trống Nhà hát tuồng Đào Tấn tập luyện các tiết mục trong chương trình
Tham gia biểu diễn KVT 9 ngoài các ca sĩ, vũ đoàn chuyên nghiệp còn có 140 võ sinh của Trung tâm võ thuật cổ truyền tỉnh Bình Định, 680 sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn tham gia các nội dung như ráp sân khấu, xếp bảng tạo hình trên khán đài...
Chương trình Khát vọng trẻ (KVT) 9 quy tụ những ca sĩ nổi tiếng nên tạo ra sức hút lớn với người dân Bình Định, đặc biệt là giới trẻ. Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều poster của KVT 9 cùng những lời bình luận, hò hẹn, rủ rê, mời gọi cùng đi xem. Nhiều bạn trẻ băn khoăn là làm thế nào để được vào sân xem chương trình, giá vé... Nhưng rồi tất cả mừng rỡ khi biết chương trình sẽ phục vụ miễn phí.
Đếm từng ngày để được thấy ca sĩ “bằng da bằng thịt”
Trong các ca sĩ tham gia biểu diễn KVT lần này, những cái tên như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Cẩm Ly, Đức Tuấn, Noo Phước Thịnh... được nhắc đến nhiều nhất trên các trang Facebook của giới trẻ ở Quy Nhơn. Nhiều bạn khẳng định có các ca sĩ này biểu diễn thì “khó mấy cũng chen vào xem”; bày tỏ mong muốn được chụp hình chung với thần tượng của mình. “Tôi rất mê giọng hát của Mỹ Tâm và thích cách thể hiện bài hát của chị ấy trên sân khấu. Chương trình KVT 9 hội tụ nhiều ngôi sao ca nhạc nhất ở Quy Nhơn từ trước đến nay nên ai cũng háo hức, chờ đợi”, bạn Nguyễn Thị Linh, sinh viên năm 1 ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Quy Nhơn, hớn hở nói.
Trong các đêm diễn tập KVT tại quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định (đường Nguyễn Tất Thành, TP.Quy Nhơn), nhiều người dân đến xem với hy vọng sẽ được gặp các ca sĩ, thần tượng tại đây chứ không phải đợi đến ngày diễn ra chương trình. Không chỉ hiếu kỳ với sân khấu, dàn âm thanh, ánh sáng hoành tráng, nhiều người còn thích thú với các màn diễn tập võ thuật của các võ sinh biểu diễn trong chương trình. “Tối nào có diễn tập KVT tôi đều rủ bạn bè đến xem. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Noo Phước Thịnh là thần tượng của tôi. Từ ngày biết 2 ca sĩ này sẽ biểu diễn trong KVT 9 tại Quy Nhơn, tôi đếm ngược từng ngày để được xem. Xưa nay chỉ thấy biểu diễn trên ti vi, nay mới có dịp được thấy các anh bằng da bằng thịt trên sân khấu”, bạn Đặng Thị Ngọc Nữ (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định), đang làm việc ở Quy Nhơn, cho biết.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRƯỚC GIỜ khai DIỄN
Trước giờ khai diễn KVT 9 vào tối 21.3, sáng cùng ngày, cũng tại quảng trường trung tâm của tỉnh Bình Định, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức Ngày hội Thanh niên Bình Định năm 2015. Mở đầu là chương trình đồng diễn các bài hát về Đoàn, Hội, Đội và đồng diễn võ thuật với sự tham gia biểu diễn của gần 6.000 đoàn viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ ngày hội này còn có các hoạt động như: Hội nghị thi đua yêu nước và tuyên dương điển hình tiên tiến tỉnh Bình Định; Triển lãm tranh, ảnh về chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa; từ 17 giờ - 18 giờ 30 là lễ hội hóa trang đường phố...
Còn ông Đinh Văn Thắng (52 tuổi, ở khu vực 1, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn) tâm sự: “Chưa bao giờ Quy Nhơn có một chương trình âm nhạc lớn như KVT nên chúng tôi rất muốn xem. Tôi làm nghề đánh bắt ven bờ, thường xuyên hoạt động vào ban đêm nhưng tối thứ bảy này sẽ nghỉ một hôm để đi xem. Chương trình hoành tráng, nhiều ca sĩ thế này mà lại được miễn phí vé thì khó mà có dịp khác”.
Tự hào thương hiệu đất võ
Theo bạn Phạm Nhật Trường, sinh viên năm thứ hai ngành quản lý đất đai tại Trường ĐH Quy Nhơn, nhiều bạn trẻ ở Bình Định rất thích thú khi mở đầu KVT 9 là hình ảnh hoàng đế Quang Trung và đoàn hùng binh Tây Sơn năm xưa được tái hiện trong ca khúc Hành binh thần tốc - sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An. Với người Bình Định thì hoàng đế Quang Trung, phong trào nông dân Tây Sơn, nghệ thuật tuồng, võ cổ truyền Bình Định... là niềm tự hào lớn lao và tất cả đều góp mặt trong KVT 9. “Một chương trình với sự xuất hiện của những ngôi sao tên tuổi đang là thần tượng của nhiều người đã là một sức hút lớn đối với khán giả. Nhưng với nhiều người dân Bình Định, trong các sự kiện lớn của tỉnh nhà, sẽ thấy hụt hẫng nếu không có hình ảnh hoàng đế Quang Trung, tiếng trống trận Tây Sơn...”, Nhật Trường nói.
Ngoài ra, chương trình còn có tiết mục ngâm lời thiệu bài võ Roi Thái Sơn do NSƯT Tuyết Mai (Nhà hát tuồng Đào Tấn) cùng 2 dàn trống (mỗi dàn 12 chiếc) của Nhà hát tuồng Đào Tấn và Bảo tàng Quang Trung thể hiện. “Biết được ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục lớp trẻ về niềm tự hào đối với lịch sử dân tộc trong các tiết mục biểu diễn tại KVT, các diễn viên, cán bộ Nhà hát tuồng Đào Tấn luyện tập rất hăng say. Chúng tôi sẽ thể hiện hình ảnh hoàng đế Quang Trung và cuộc hành quân thần tốc của phong trào nông dân Tây Sơn đầy hào khí, mang đậm tinh thần thượng võ”, NSƯT Gia Thiện, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát tuồng Đào Tấn, nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.