Khảo sát: người càng cao càng dễ mắc Covid-19?

Khánh An
Khánh An
29/07/2020 10:54 GMT+7

Khảo sát tại Anh và Mỹ cho thấy người có chiều cao vượt trội (từ 1,8 m trở lên) dễ bị mắc Covid-19 hơn những người khác.

Tờ The Telegraph ngày 29.7 dẫn khảo sát của một nhóm chuyên gia toàn cầu cho thấy những người cao hơn có nhiều nguy cơ mắc Covid-19.
Khảo sát được thực hiện đối với 2.000 người tại Anh và Mỹ nhằm xác định những yếu tố có ảnh hưởng đến khả năng mắc Covid-19.
Kết quả cho thấy những người cao trên 6 feet (182,88 cm) có nguy cơ mắc Covid-19 cao gấp đôi so với nhóm còn lại.

[VIDEO] Ai dễ mắc bệnh, dễ tử vong vì Covid-19?

Theo giáo sư Evan Kontpantelis tại Đại học Manchester (Anh), kết quả khảo sát cho thấy Covid-19 có khả năng lây qua không khí chứ không chỉ lây qua các hạt nước li ti bắn ra từ đường hô hấp.
“Giả thuyết này đã được đưa ra bởi các nghiên cứu khác, nhưng phương pháp của chúng tôi là hoàn toàn mới. Dù giãn cách xã hội vẫn quan trọng và đeo khẩu trang là biện pháp phòng dịch hiệu quả, vẫn nên xem xét thêm việc lọc không khí tại các nơi có không gian kín”, ông khuyến cáo.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cho rằng việc sử dụng chung nhà bếp hoặc nơi ở khiến khả năng mắc Covid-19 tăng lên gấp 3,5 lần ở Mỹ và gấp 1,7 lần ở Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.