Khảo sát mới: Hậu Covid-19, bị rụng tóc, giảm ham muốn

Thiên Lan
Thiên Lan
19/04/2022 00:06 GMT+7

Rất nhiều người trên thế giới đang trải qua các triệu chứng của Covid-19 kéo dài.

Tình trạng này có thể khác nhau ở mỗi người. Đối với một số người, Covid-19 kéo dài có thể nhẹ, nhưng cũng có không ít người, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn, thậm chí có người phải bỏ việc vì không làm nổi.

Gần một nửa số phụ nữ tham gia đã báo cáo tình trạng giảm ham muốn

Shutterstock

Covid-19 càng trở thành mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng, các nhà khoa học không ngừng cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu về căn bệnh này cũng như những di chứng của nó.

Trong một cuộc khảo sát mới được công bố bởi Healthily - ứng dụng tự chăm sóc bản thân được phê duyệt đầu tiên trên thế giới - cho thấy gần một nửa số phụ nữ tham gia đã báo cáo tình trạng giảm ham muốn, theo nhật báo Express (Anh). Cụ thể, 1.031 phụ nữ đã hoàn thành cuộc khảo sát. Tuổi trung bình là 36,7. Kết quả đã có 467 người, chiếm 45% cho biết giảm ham muốn tình dục sau khi khỏi Covid-19, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI).

Trong một số trường hợp, mức độ ham muốn có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể.

Giáo sư Maureen Baker, Giám đốc Y tế của Healthily, cho biết: “Cuộc khảo sát đã làm sáng tỏ nhiều triệu chứng Covid-19 kéo dài mà mọi người đang gặp phải".

Những phụ nữ trong cuộc khảo sát cho biết họ cũng bị rụng tóc sau khi nhiễm Covid-19

Shutterstock

Những phụ nữ trong cuộc khảo sát cho biết họ cũng bị rụng tóc sau khi nhiễm Covid-19.

Tương tự, tiến sĩ Ann Nainan, bác sĩ đa khoa có trụ sở tại London (Anh), cho biết những người phụ nữ đi khám báo cáo về tình trạng mệt mỏi, sương mù não và tâm trạng thấp - vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuộc khảo sát cho thấy họ cũng mất ham muốn, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.