Khảo sát Google: Sau cách ly, người Việt thích nhất đi du lịch biển

21/05/2020 16:31 GMT+7

Người Việt đã sẵn sàng đi du lịch trở lại sau giãn cách xã hội Covid-19, với ưu tiên là du lịch biển và du lịch thiên nhiên, một khảo sát của Google phối hợp với một số đơn vị cho biết.

Khảo sát của Google phối hợp với khảo sát của TAB và báo điện tử VnExpress đã chỉ ra xu hướng cho thấy sự phục hồi về nhu cầu du lịch ở Việt Nam từ giữa tháng 4 đến nay khi giãn cách xã hội được nới lỏng thông qua các tìm kiếm trên Google.
Theo khảo sát người tiêu dùng Google (17-20.4.2020) thì hơn 53% người khảo sát sẵn sàng đi du lịch trong mùa hè này.
Hơn 77% lựa chọn nghỉ dưỡng và hơn 50% lựa chọn khám phá ẩm thực, hơn 52% lựa chọn đi du lịch bằng máy bay. Điều này cho thấy nhu cầu đi du lịch đã có những tín hiệu tích cực.
Sau giãn cách xã hội thì nhu cầu du lịch biển là nhiều nhất (67%), nhu cầu tiếp theo là du lịch thiên nhiên (56%).
Trong 6 tuần gần đây, lượng tìm kiếm liên quan tới du lịch biển, đảo ở VN đã tăng gấp đôi.
Trong 6 tuần qua, lượng tìm kiếm liên quan tới công viên, vườn quốc gia ở VN tăng thêm 25%.

Top từ khóa tìm kiếm nơi du lịch của người Việt trên Google sau giãn cách xã hội

Covid-19 cũng tác động đến chi tiêu ngân sách khi tour ngắn ngày và nhóm nhỏ là ưu tiên, với gần 50% người được hỏi lựa chọn tour ngắn ngày (2-3 ngày), gần 89% lựa chọn đi theo gia đình hoặc bạn bè.
Điều đáng chú ý là số liệu đã chỉ ra: Xu hướng khách tự đặt tour chiếm tới 62%, trong khi đó chỉ có 14,8% muốn đặt tour qua công ty du lịch và 44% người được khảo sát đặt phòng khách sạn và tour qua nền tảng trực tuyến. 

Hang Sơn Đoòng từng vào top 10 du lịch thực tế ảo mùa Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.