Khảo sát của ABC News/Ipsos: Nhiều người Mỹ muốn xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu

13/01/2024 22:41 GMT+7

Đa số người Mỹ tham gia cuộc khảo sát của ABC News/Ipsos mới đây đã ủng hộ Tòa án Tối cao Mỹ loại tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu trên toàn quốc, hoặc để các bang tự quyết định việc này.

Khảo sát của ABC News/Ipsos: Nhiều người Mỹ muốn xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu- Ảnh 1.

Liệu tên ông Trump sẽ bị loại bỏ khỏi các phiếu bầu tổng thống Mỹ năm 2024?

AFP

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 4-8.1 với 2.228 người tham gia thuộc độ tuổi cử tri.

Gần 1/3 (30%) số người được hỏi cho rằng các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ nên ra phán quyết xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu trên toàn quốc, và 26% số người cho rằng nên để các tiểu bang quyết định có xóa hay không vào thời điểm bầu cử Mỹ năm 2024 diễn ra.

Bên cạnh đó, 39% số người tham gia cho rằng Tối cao Pháp viện Mỹ nên ra phán quyết ngược lại, tức cho phép tên ông Trump vẫn được xuất hiện trên phiếu bầu ở mọi bang.

Theo khảo sát, 53% số người trả lời cho rằng các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết dựa trên nền tảng luật pháp, trong khi 43% nghĩ hội đồng thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ có quyết định dựa trên quan điểm chính trị về ông Trump.

Tòa Thượng thẩm Colorado và quan chức quản lý bầu cử của bang Maine hồi tháng 12.2023 lần lượt cấm tên ông Trump xuất hiện trên phiếu bầu của hai bang này.

Hai tiểu bang ngăn chặn ông Trump tham gia cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 dựa trên Mục 3 của Tu chính án số 14 về việc "nổi loạn".

Tổng thống Biden lên án ông Trump phát ngôn "như Đức phát xít", đe dọa dân chủ

Mục 3 của Tu chính án số 14, được phê chuẩn năm 1868, có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Mỹ, nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp" sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền.

Tòa án Tối cao Mỹ đã đồng ý tiếp quản vụ việc ở Colorado và dự kiến sẽ đưa ra phán quyết chính thức sau khi nghe các bên trình bày quan điểm vào ngày 8.2.

Trong khi đó, ông Trump đã kháng cáo quyết định của quan chức bầu cử ở Maine, và giờ đây vụ việc sẽ được quyết định ở cấp Tòa Thượng thẩm bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.