Khánh Thi ‘nói dối’ sau tấm Huy chương vàng của Phan Hiển tại SEA Games 31

Minh Tân
Minh Tân
16/05/2022 17:59 GMT+7

Kiện tướng dancesport Khánh Thi đã ‘giấu’ đi cảm xúc vỡ òa của mình trong ngày Phan Hiển được vinh danh với 3 HCV dancesport tại SEA Games 31 .

Sau khi nhận được huy chương, Phan Hiển đã tiến lại ôm và nói lời cảm ơn vợ. Khoảnh khắc được các phóng viên ghi lại đã nhận được những lời khen của cộng đồng mạng dành cho tình yêu đẹp của cặp đôi dù họ chênh lệch nhau đến 11 tuổi.

Sau đó, một video được chia sẻ trên tiktok khi được “ông xã” hỏi: “Cảm xúc bây giờ là như thế nào?”, Khánh Thi đã trả lời “bình thường”. Nhưng khi chia sẻ với báo Thanh Niên, bà mẹ 2 con tiết lộ rằng đó chỉ là “nói dối” để giấu đi những cảm xúc vỡ oà khi Phan Hiển đạt được số điểm cao nhất.

Khánh Thi hạnh phúc với tấm HCV của Phan Hiển

MINH TÂN

“Bản thân khi theo dõi các phần thi của chồng và bạn nhảy Thu Hương, tôi đều cảm thấy hồi hộp trong từng bài diễn, bởi vì điểm số sẽ được ban giám khảo cho điểm trực tiếp, cho nên thì dù cho có thi đầu hay thi cuối thì sự hồi hộp là điều không thể tránh khỏi”, Khánh Thi đã chia sẻ.

Chúng ta vẫn thường nghe câu nói: “Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Câu nói này có lẽ đã đúng trong trường hợp của Phan Hiển (tên thật Nguyễn Đoàn Minh Trường), người đã giành được 3 HCV ở SEA Games 31 cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương, thành tích cải thiện đáng kể so với kỳ đại hội diễn ra trên đất Philippines năm 2019 (chỉ giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc).

Phan Hiển đã tiến lại ôm và nói lời cảm ơn bà xã Khánh Thi

CHỤP MÀN HÌNH

Để chuẩn bị tham gia SEA Games 31, Khánh Thi đưa Phan Hiển - Thu Hương sang Ý tập huấn hai tháng. Chị vừa làm huấn luyện viên vừa lo việc ăn uống của hai vận động viên. Sau khi giã từ sự nghiệp, Khánh Thi trở thành huấn luyện viên của Phan Hiển. Trước đó, chị giúp chồng đoạt HCV ở nội dung latin jive tại SEA Games 30 ở Philippines 2019.

Việc vừa là một người vợ, vừa là một người HLV chưa bao giờ là điều dễ dàng với Khánh Thi. Cô chia sẻ với PV Thanh Niên: “Không chỉ là một người vợ mà còn là HLV của chồng nữa, nên em cảm thấy rất áp lực. Tuy nhiên, ông xã luôn tạo cho em cảm giác yên tâm, sự chia sẻ và đặc biệt là anh ấy luôn nói lời cảm ơn với em. Cho nên em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

Phan Hiển - Thu Hương đoạt HCV tại SEA Games 31

NINH KHANG

Việc làm HLV của chồng không hề là một điều dễ dàng: “Bởi nếu như không biết gì thì tôi rất dễ huấn luyện, còn đằng này đã giỏi rồi mà lại còn là chồng nữa thì rất khó. Thậm chí, tôi còn không dám chỉnh động tác của anh ấy nữa. Điều này đòi hỏi ở tôi sự khéo léo của một người phụ nữ với quyết tâm nhìn thấy chồng thành công mà không phải vướng bận chuyện gia đình”, Khánh Thi nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.