Khánh Thi hạnh phúc khi Phan Hiển luôn kề bên chăm sóc

18/07/2023 11:24 GMT+7

Dù đang mang thai hơn 7 tháng, vòng hai ngày càng lớn và đi lại nặng nề nhưng Khánh Thi vẫn chăm chỉ làm việc. Cô hạnh phúc khi Phan Hiển luôn kề bên chăm sóc, hỗ trợ.

Khánh Thi được Phan Hiển chăm sóc, hỗ trợ công việc khi mang thai - Ảnh 1.

Phan Hiển hỗ trợ công việc giúp vợ trước khi sang Trung Quốc tham gia giải dance sport lớn nhất châu Á

NVCC

Mùa hè là ngày hội đối với gia đình Khánh Thi - Phan Hiển khi có 3 thành viên đón tuổi mới vào dịp này. Trong bữa tiệc sinh nhật chung của ba cha con, Phan Hiển mặc bộ suit kẻ ton sur ton với con trai Kubi, còn Anna lại như nàng công chúa nhỏ trong bộ váy trắng đồng điệu với mẹ. 4 thành viên có mặt từ sớm để đón tiếp các vị khách là người thân trong gia đình và bạn bè.

Mang bầu 7 tháng nhưng Khánh Thi không hề tỏ ra mệt mỏi. Cô vẫn điều hành trung tâm dance sport, lên kế hoạch đào tạo các vận động viên và đưa họ tham gia các giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời đặt những mục tiêu về huy chương.  

Khánh Thi được Phan Hiển chăm sóc, hỗ trợ công việc khi mang thai - Ảnh 2.

Khánh Thi "bế bụng bầu" tổ chức tiệc sinh nhật cho chồng và hai con

NVCC

"Thời điểm này, ban ngày tôi thấy rất khỏe nhưng buổi tối bụng lại căng cứng, đêm thì khó ngủ. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng. Đây là triệu chứng bình thường của các bà bầu ở giai đoạn này nên tôi thấy vẫn ổn. Tôi cố gắng ăn đủ bữa, uống thêm các thuốc hỗ trợ để em bé trong bụng khỏe mạnh, đủ vitamin", cô chia sẻ.

Sắp đến thời kỳ "vượt cạn", Khánh Thi cố gắng giảm tải công việc, không tham gia giảng dạy mà chỉ ngồi quan sát và góp ý cho các học viên. Phan Hiển cũng hỗ trợ vợ trong việc điều hành, sắp xếp lịch tập, giảng dạy tại trung tâm dance sport. Anh còn chăm sóc hai con để vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Khánh Thi được Phan Hiển chăm sóc, hỗ trợ công việc khi mang thai - Ảnh 4.

Phan Hiển cùng Khánh Thi tận hưởng niềm hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ ba chào đời

NVCC

Sắp tới, Khánh Thi sẽ đồng hành cùng Phan Hiển và bạn nhảy của chồng là Thu Hương sang Trung Quốc tham gia giải WDSF GrandSlam 2023, giải dance sport lớn nhất châu Á. Mục tiêu lần này của Phan Hiển - Thu Hương là đưa thành tích của dance sport Việt Nam lên thứ hạng 24, thay vì thứ hạng 48 như cũ. Mặc dù đã trải qua nhiều đợt huấn luyện tại Ý từ đầu năm nhưng cặp vận động viên khá áp lực vì đây là giải đấu tập trung nhiều đối thủ mạnh nhất của châu lục.

Trước đó, Phan Hiển và Thu Hương từng ghi tên mình vào kỷ lục của dance sport Việt Nam khi giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31 vào năm 2022. Cả hai cùng Khánh Thi nhận Huân chương lao động vì những đóng góp cho nền dance sport nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.