Khánh thành trường học Việt Nam tặng Lào

12/12/2012 03:10 GMT+7

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, chiều 11.12, tại bản Đông (H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đã diễn ra lễ khánh thành Trường trung học Đông Savan, quà tặng của Nhà nước Việt Nam.

 Lãnh đạo hai nước cắt băng khánh thành trường
Lãnh đạo hai nước cắt băng khánh thành trường

Dự lễ có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh. Về phía Lào có Phó thủ tướng Somsavat Liengxavat; Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Đảng NDCM Lào Chuong Som Bun Kham cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành 2 nước; đại diện chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Savanakhet và Quảng Trị.

Công trình có vốn đầu tư 1,1 triệu USD, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ. Trường có diện tích 10.130 m2, gồm 12 phòng học, đủ sức chứa 500 học sinh/ca.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Trao giải cuộc thi về quan hệ đặc biệt Việt - Lào
>> Anh em Việt - Lào
>> Giao lưu thanh niên Việt - Lào
>> Thanh niên Việt - Lào giúp nhau làm kinh tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.