Khánh thành sân chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế

Lê Thanh
Lê Thanh
24/11/2018 16:38 GMT+7

Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM chính thức đưa vào công trình 'Sân chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế' tại đường Phan Chu Trinh (đối diện chung cư 1050, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 24.11.

Qua hơn 3 tuần thi công, công trình sân chơi thiếu nhi bằng vật dụng tái chế tại chính thức được đưa vào sử dụng phục vụ thiếu nhi với các hạng mục như: xích đu, bập bênh, con đường bánh xe, bồn hoa, khu vườn trên mây, khu chơi cát, ghế ngồi...
Công trình có sự đóng góp hơn 100 ngày công bởi thanh niên, sinh viên tình nguyện đang học tập tại TP.HCM; hơn 50 triệu đồng được trung tâm vận động từ nhiều nguồn trong xã hội.
Anh Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, chia sẻ: “Tái chế được hiểu là quá trình biến rác thải hoặc vật liệu không cần thiết thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người. Chính từ mục đích trên, chúng tôi đã triển khai việc thực hiện sân chơi dành cho thiếu nhi bằng các vật dụng tái chế như: vỏ bánh xe, chai nhựa đã qua sử dụng. Điển hình cho việc này, công trình sân chơi thiếu nhi bằng vật liệu tái chế đã được triển khai thực hiện trước đó tại Nhà thiếu nhi huyện Bình Chánh, Trung tâm học tập cộng đồng P.An Phú Đông (Q.12) và tại Công viên đường 26, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, giúp nhiều em thiếu nhi được thụ hưởng”.
Một số hình ảnh tại sân chơi:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.