Khánh thành hai trường mầm non dành riêng cho con công nhân

19/08/2016 20:05 GMT+7

*Nhận giữ trẻ đến 18 giờ 30 và cả ngày thứ bảy Ngày 19.8, hai trường mầm non Hoa Đào và Hoàng Yến nằm trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM) đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2016 - 2017.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Thủ Đức (đơn vị chủ đầu tư), cho hay: Các công trình trên hoàn thành sau hơn 1 năm xây dựng. Trong đó, Trường mầm non Hoa Đào (phường Linh Xuân) có tổng diện tích sàn xây dựng là 2.607 m2, gồm 14 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư là 40,635 tỉ đồng. Còn Trường mầm non Hoàng Yến (phường Linh Trung) có tổng diện tích sàn xây dựng là 4.758 m2, với 20 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư là 60,360 tỉ đồng. Tất cả kinh phí đầu tư xây dựng đều từ ngân sách Nhà nước.
Khánh thành hai trường mầm non dành riêng cho con công nhân 2
Khánh thành Trường mầm non Hoa Đào - Ảnh: Như Lịch
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó phòng GD-ĐT quận Thủ Đức (phụ trách mầm non), trong năm học 2016 - 2017, Trường mầm non Hoa Đào tiếp nhận 422 trẻ, còn Trường mầm non Hoàng Yến là 564 trẻ. Điểm đặc biệt là tất cả số trẻ trên đều là con em công nhân đang làm việc trong Khu chế xuất Linh Trung 1. Dự kiến mức phí trong khoảng từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/tháng/trẻ.
Một điểm đặc biệt nữa là hai trường này nhận giữ trẻ đến 18 giờ 30 (trong khi chủ trương thí điểm giữ trẻ ngoài giờ chỉ đến 17 giờ 30) và cà ngày thứ bảy (6 lớp/trường) đồng thời mở một số lớp nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi.
Bà Nga nhìn nhận: Khó khăn lớn nhất của việc nhận thí điểm giữ trẻ ngoài giờ chính là thiếu đội ngũ giáo viên. Bà Nga nói: “Theo kế hoạch, hai trường mới này cần 94 giáo viên. Tuy nhiên, trong đợt 1, chúng tôi chỉ mới tuyển được 36 người, số còn lại sẽ tiếp tục tuyển thêm để đảm bảo đến ngày khai giảng là đủ số giáo viên”.
Được biết, trong năm học 2015 - 2016, toàn quận Thủ Đức có khoảng 26.000 học sinh trong lứa tuổi mầm non, trong đó con em công nhân khoảng 4.000 trẻ. Vì vậy, vẫn còn nhiều công nhân có nhu cầu tìm chỗ giữ trẻ phù hợp, nhằm yên tâm tăng ca sản xuất.
TP.HCM thí điểm giữ trẻ ngoài giờ cho công nhân
Ngày 17.8, UBND TPHCM đã có quyết định phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ tại khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ năm 2016 - 2020”. Chỉ tính riêng trong năm học 2016 - 2017, TP.HCM sẽ thí điểm giữ trẻ đến 17 giờ 30 và cả ngày thứ bảy tại Trường mầm non 30/4, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân; Trường mầm non Hoa Đào và Trường mầm non Hoàng Yến (Khu chế xuất Linh Trung I, quận Thủ Đức).
Sở Tài chính tham mưu UBND TP hỗ trợ ngân sách chi trả 100% kinh phí cho con công nhân gửi thêm ngoài giờ. Trong trường hợp khó khăn về ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND TP đề xuất ngân sách hỗ trợ chi trả 50%, 50% kinh phí còn lại sẽ vận động doanh nghiệp hỗ trợ và thu của phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.